VKS cáo buộc, cựu hiệu trưởng Trần Tín Kiệt đã phớt lờ các quy định về quản lý tài chính, chỉ đạo thuộc cấp để ngoài sổ sách hơn 1,2 tỷ đồng tiền phí giữ xe của sinh viên để chia nhau.
Sau hơn một năm khởi tố điều tra, VKS tỉnh Bình Định đã hoàn tất cáo trạng vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Đại học Quy Nhơn.
Theo kết quả điều tra, năm 2000-2006, lợi dụng chức trách được giao, “bộ 3” Trần Tín Kiệt (hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn); Trần Xuân Cảnh và Lê Văn Phúc (trưởng, phó phòng Bảo vệ - Nội trú) đã gây thất thoát hơn 1,2 tỷ đồng tiền phí giữ xe.
VKS cho rằng ngành chức năng đã ban hành quy định chi tiết về việc quản lý sử dụng phí và lệ phí, trong đó có phí giữ xe, nhưng ông Kiệt đã phớt lờ, cố ý làm trái nguyên tắc khi đồng ý để ngoài sổ sách, không đăng ký kê khai nộp thuế khoản tiền này.
Trong phi vụ này, ông Kiệt được nhận hơn 170 triệu đồng, ông Cảnh 70 triệu đồng, còn ông Phúc cầm 74 triệu. Số tiền còn lại bồi dưỡng cho các nhân viên.
Với hành vi nêu trên, VKS truy tố ông Kiệt cùng 2 thuộc cấp ở khung hình phạt có mức án 10-20 năm tù.
Trong vụ án này, bà Đinh Tú Lan (nguyên phó Phòng Hành chính - Tổng hợp) được xác định có hành vi lập chứng từ khống nhằm chiếm đoạt 20 triệu đồng, nhưng khi làm thủ tục thanh toán thì bị phát hiện. Xét thấy bị can phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt nên VKS miễn trách nhiệm hình sự, chuyển sang kiến nghị cơ quan chủ quản xử lý hành chính.
Ngoài vụ án này, ngày 5/5 ông Kiệt còn là bị can trong vụ tiêu cực khác cũng xảy ra tại Đại học Quy Nhơn trong thời gian ông đương chức. Người từng đứng đầu Đại học Quy Nhơn bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo cảnh sát, ông Kiệt đã đặt ra nhiều khoản thu bắt buộc, trái với quy định gây thiệt hại cho sinh viên số tiền hơn 29 tỷ đồng.
Minh Thảo