Số liệu của Ban chỉ đạo (BCĐ) 127 TW cho thấy: chỉ riêng 6 tháng đầu năm, lượng hàng hóa nhập lậu bị bắt giữ tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái (78.307 vụ). ĐĐáng chú ý, các vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh... Trong những tháng cuối năm, nhất là những tháng giáp Tết, theo nhận định, tình hình kinh tế thế giới đang phục hồi sẽ dẫn tới tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại có những diễn biến phức tạp. Cũng như mọi năm, các mặt hàng cấm như pháo các loại, thuốc nổ, đèn trời, đồ chơi kích động bạo lực và các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như thực phẩm, vải may mặc, quần áo, rượu, bia, thuốc lá ngoại, hàng điện tử, điện thoại di động, đường... là những mặt hàng có lợi nhuận cao sẽ được các đối tượng buôn lậu nhắm tới.
Nhiều loại hàng cấm đã thẩm lậu qua biên giới. Nguồn: haiquanbinhduong
Cũng theo dự báo trong những tháng cuối năm, giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ còn tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, giá các nguyên nhiên vật liệu đầu vào còn ở mức cao, chính vì thế sẽ có hiện tượng các cơ sở kinh doanh sẽ đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp pháp. Chỉ tính riêng trong tháng 11 vừa qua, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh đã kiểm tra, xử lý, thu nộp ngân sách nhà nước 17,2 tỷ đồng.
Để chống tình trạng buôn lậu, nhất là những mặt hàng giá rẻ, chất lượng thấp đang thẩm lậu vào thị trường nước ta, các cơ quan chức năng cần phải tập trung kiểm tra các mặt hàng nhập lậu, nhất là các mặt hàng liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng kém chất lượng, vi phạm quy chế ghi nhãn hàng hóa, các mặt hàng thực phẩm đóng gói sẵn, chú ý kiểm tra đối với những loại hàng hóa thường bị làm giả, làm nhái, xâm phạm sở hữu trí tuệ... tăng cường kiểm tra xử lý việc đầu cơ găm hàng, tạo sốt giá. Bộ Công thương cũng cho biết: BCĐ 127/TW đã có kế hoạch hoàn thiện cơ chế chính sách, đảm bảo các chế tài mạnh hơn nữa trong việc chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Đặc biệt, sẽ sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình hành động quốc gia chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại từ nay đến 2015 tầm nhìn 2020". BCĐ 127/TW cũng yêu cầu BCĐ 127 các địa phương tập trung ra quân quyết liệt kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu đối với các mặt hàng sắt thép, xăng dầu, thuốc lá, gia súc gia cầm và sản phẩm từ gia súc gia cầm, gỗ. Chống hàng giả, hàng kém chất lượng đối với dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm công nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thú y, thức ăn chăn nuôi...
Bên cạnh đó, hành động thiết thực nhất của người tiêu dùng là cần tẩy chay không mua, không sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng. Có như thế, hiệu quả của công tác phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng mới đạt hiệu quả cao.
Thanh Phúc