(HNM) - Cuộc thương lượng nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị tại Ôn-đu-rát ngày 19-7 đã kết thúc thất bại, sau khi các nhà đàm phán không đạt được thỏa hiệp để Tổng thống bị lật đổ Ma-nu-en Dê-lay-a trở lại nắm quyền.
Tại cuộc đàm phán không có sự hiện diện của ông Dê-lay-a và Tổng thống lâm thời Ôn-đu-rát Rô-béc-tô Mi-sê-lết-ti, đại diện tổng thống bị lật đổ và phe chính phủ lâm thời Ôn-đu-rát đều không rời xa lập trường của mình. Ông Các-lốt Lô-pết, đại diện chính phủ lâm thời khẳng định, không chấp nhận việc ông Dê-lay-a trở lại nắm quyền Tổng thống như đề xuất của nhà trung gian hòa giải - Tổng thống Cô-xta Ri-ca Ô-xca A-ri-át.
Sau cuộc họp, Tổng thống A-ri-át khẳng định ông sẽ tiếp tục làm trung gian hòa giải giữa hai bên thêm 72 giờ nữa để nghiên cứu một giải pháp. Theo ông A-ri-át, phái đoàn của Tổng thống bị phế truất Dê-lay-a đã chấp nhận hoàn toàn đề xuất 7 điểm của ông, nhưng phía Tổng thống lâm thời Mi-sê-lết-ti thì ngược lại. Ông A-ri-át cảnh báo sẽ có nội chiến và đổ máu nếu đối thoại bế tắc. Nguồn tin từ Chính phủ Cô-xta Ri-ca cho biết cuộc hòa đàm lần ba có thể diễn ra vào ngày 22-7 tới.