Dịch cúm A H1N1 đã vượt tầm kiểm soát
WHO cảnh báo, cúm A H1N1 sẽ trở thành đại dịch cúm lớn nhất từ trước tới nay (Ảnh AFP) Con số hiện tại cao hơn nhiều với thống kê chính thức gần đây nhất mà WHO đưa ra ngày 6/7 về số người tử vong vì cúm (429 người). Bà Margaret Chan, Tổng giám đốc WHO cảnh báo, cúm A H1N1 sẽ trở thành đại dịch cúm lớn nhất từ trước tới nay.
Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều có những triệu chứng ôn hòa. Thông thường bệnh nhân tự phục hồi, thậm chí không có điều trị y tế sau một tuần bị ốm. WHO nhấn mạnh, đại dịch cúm đang phát triển ở tốc độ cao hơn và sẽ là vô nghĩa nếu cố gắng đưa ra tài liệu về mọi trường hợp.
Ở các đại dịch trước, virus cúm cần hơn sáu tháng để lây lan trên diện rộng nhưng virus H1N1 hiện nay chỉ cần chưa đầy sáu tuần.
Quan chức WHO nhấn mạnh, điều cần thiết là mọi quốc gia cần giám sát chặt chẽ những sự kiện khác thường như nhóm trường hợp mắc bệnh trầm trọng, thậm chí tử vong hay các mẫu lâm sàng đặc biệt.
Tính tới nay, trên toàn cầu có khoảng 125.000 trường hợp mắc cúm A H1N1 được xác nhận qua phòng thí nghiệm, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Theo phát ngôn viên WHO, Aphaluck Bhatiasevi, một nhóm các chuyên gia gồm nhà toán học, dịch tễ học, vi khuẩn học sẽ kiểm tra những biện pháp mà các nước có thể thực hiện để làm chậm lại tốc độ lây lan từ dịch bệnh.
Theo Bhatiasevi, việc đóng cửa trường học là một chọn lựa, nhưng sẽ tùy thuộc vào từng quốc gia để xem xét cho phù hợp với tình hình nội địa. Các chuyên gia cảnh báo, sẽ có sự gia tăng mạnh về các trường hợp mới bị bệnh tại bán cầu nam khi thời tiết trở nên mát mẻ trong mùa thu.
Ở những tin tức liên quan, hôm nay công ty CSL Ltd có trụ sở tại Melbourne, Australia công bố, họ có kế hoạch thử nghiệm vaccine chống virus H1N1 trên người đầu tiên, với 240 tình nguyện viên, bắt đầu từ ngày mai.
Việc thử nghiệm sẽ tiến hành với những người trưởng thành khỏe mạnh, tuổi từ 18-64. Người tham gia sẽ được tiêm hai mũi cách nhau ba tuần và trải qua nhiều lần xét nghiệm máu để xác định phản ứng của cơ thế với virus.
Trong khi đó, một nhóm trẻ em và giáo viên người Anh đã bị cách ly gần một tuần tại khách sạn ở Bắc Kinh vì lo ngại dịch cúm mới.
Một phát ngôn viên Văn phòng Nước ngoài của Anh không thể xác nhận số lượng người đã được tự do sau thời gian cách ly, nhưng họ nằm trong nhóm 111 người ở lại một khách sạn của Bắc Kinh sáu ngày trước đây.
Các học sinh và giáo viên đến từ nhiều trường khác nhau ở Anh và cùng tới Trung Quốc theo một chương trình do Hiệp hội trường học Anh tổ chức. Mười hai em phải nhập viên và được chẩn đoán nhiễm virus H1N1. Nhóm này đã qua khỏi thời gian cách ly hôm nay, sẽ tới một khách sạn khác, nhóm thứ hai ngày mai mới hết thời gian cách ly quy định.
WHO tuyên bố cúm A H1N1 thành đại dịch toàn cầu vào ngày 11/6. Hơn 120 quốc gia đã có người mắc bệnh kể từ khi virus bắt đầu lây lan từ Mexico hồi tháng 4.
Triệu chứng mắc cúm A H1N1
- Sốt, mệt mỏi, suy giảm miễn dịch
- Đau đầu, chảy nước mũi và hắt hơi
- Đau họng
- Khó thở
- Chán ăn, nôn ói, tiêu chảy
- Đau cơ, chi và khớp
Kỳ Thư (Theo BBC, CNN)
Dịch cúm A H1N1 đã vượt tầm kiểm soát