Cúm A/H1N1 tại nơi làm việc có thể là thảm họa

Xem tin gốc 

VnMedia - 33 tháng trước 14 lượt xem

(VnMedia) - Ngày 21/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Hà Nội, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo Quốc gia "Nâng cao nhận thức bảo vệ người lao động và doanh nghiệp trước đại dịch cúm ở người".

Đại dịch cúm A/1H1N1 lan truyền nhanh hơn các đại dịch trước đây

Dịch cúm A/H1N1 đang bùng phát trên thế giới đã và đang ảnh hưởng đến nền kinh tế và sức khỏe cộng đồng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngày 12/6/2009, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch cúm A/H1N1 trở thành đại dịch toàn cầu, nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn.

Nếu các quốc gia không có các chương trình phòng chống các loại virut cúm một cách toàn diện, hiệu quả, quyết liệt, khả năng truyền bệnh từ người sang người, trong đó có người lao động sẽ là thảm họa thực sự đối với sức khỏe cộng đồng và người lao động.

Theo đó, kế hoạch hành động quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người của Chính phủ Việt Nam xác định: nước ta không thể để đại dịch cúm xảy ra, đây là nhiệm vụ chính trị- xã hội trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân.

Tại Hội thảo, các chuyên gia y tế, thú y trong và ngoài nước đã cung cấp những thông tin liên quan đến dịch cúm ở Việt Nam và trên thế giới. Theo WHO, đại dịch cúm A/H1N1 lần này lan truyền nhanh hơn các đại dịch trước đây. Chương trình phòng chống cúm ở người tại nơi làm việc đã được ILO triển khai ở Thái Lan, Indonesia và sẽ tiếp tục triển khai ở Việt Nam, Lào, Campuchia và Malaysia trong thời gian tới.

Hoạt động của chương trình là xây dựng các tài liệu tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động và người sử dụng lao động các phòng chống cúm; xây dựng các tiêu chuẩn, nguyên tắc, các phương pháp tiếp cận của ILO về an toàn sức khỏe nghề nghiệp; Tăng cường sự phối hợp của ba bên (Chính phủ, người lao động, người sử dụng lao động) để hỗ trợ xây dựng chính sách quốc gia, tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước ASEAN trong việc phòng chống cúm ở người tại nơi làm việc. Tại Hội thảo này, các chuyên gia của ILO đã giới thiệu Bảng kiểm định và hướng dẫn hành động với tiêu đề "Bảo vệ người lao động và doanh nghiệp nhằm phòng chống đại dịch cúm ở người" do ILO xây dựng. Đây là công cụ dễ áp dụng, nhằm tăng cường hành động phòng tránh và kiểm soát dịch tại nơi làm việc.

Mục tiêu hàng đầu là phòng chống không để đại dịch lan rộng

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận định rằng việc nâng cao nhận thức cho người lao động và doanh nghiệp trước đại dịch cúm A/H1N1 là một trong những yếu tố quan trọng khống chế dịch bệnh lan rộng.

Tại Hội thảo, Cục trưởng Cục An toàn Lao động Đoàn Minh Hòa cho biết Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường phối hợp với Bộ Y tế và các ngành liên quan triển khai các hoạt động phòng chống dịch cúm ở người, cập nhật thường xuyên cho người lao động và người sử dụng lao động về diễn biến bệnh, cách phòng và cách điều trị bệnh.

Bộ cũng sẽ đề nghị Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện lồng ghép huấn luyện, tuyên truyền về cúm ở người với các hoạt động huấn luyện của chương trình Quốc gia bảo hộ lao động, an toàn và vệ sinh lao động.

Các ngành, các cấp cần chủ động có biện pháp phòng chống thích hợp, tuân thủ các khuyến cáo của các tổ chức y tế..

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nhất trí việc phòng chống không để đại dịch lan rộng là mục tiêu hàng đầu, cùng nhau thảo luận, đưa ra những sáng kiến, giải pháp phù hợp, hiệu quả, ít tốn kém để phòng chống dịch.

Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam, tính đến ngày 20/7, Việt Nam đã ghi nhận 408 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) và không có trường hợp nào tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 311 trường hợp; 97 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.

Hiện tình hình dịch cúm A(H1N1) tiếp tục diễn biến phức tạp, để chủ động phòng chống không để dịch lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và các hành khách nhập cảnh thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh theo chỉ dẫn của ngành y tế.

*Chiều 20/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã thừa nhận: phải ngừng cập nhật số liệu hàng ngày các trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) vì số trường hợp nhiễm cúm A(H1N1) tăng quá nhanh ở một số quốc gia khiến phòng xét nghiệm bị quá tải.

Theo thông báo của Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC), đến ngày 20/7/2009, toàn thế giới đã ghi nhận 137.232 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) tại 139 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 779 trường hợp tử vong.

Kim Thảo

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang