Trong nỗ lực khuyến khích nông dân tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp nhằm giảm nhập khẩu lương thực-thực phẩm, Chính phủ Cu-ba đã giao cho nông dân gần 690.000 ha đất trong tổng số 1,69 triệu ha đất hoang kể từ tháng 9/2008.
Chính sách giao đất hoang cho nông dân được Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô (Raul Castro) đưa ra sau khi lên nắm quyền hồi đầu năm ngoái bước đầu đã được nông dân ủng hộ và quan tâm, trong bối cảnh nền kinh tế Cu-ba đang gặp rất nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế, cuộc bao vây cấm vận của Mỹ và ảnh hưởng của thiên tai. Theo thống kê chính thức, trong 6 tháng đầu năm nay, Chính phủ Cu-ba đã trao giấy phép sử dụng đất cho hơn 30.000 nông dân, nâng số hộ được giao đất đến nay lên hơn 78.000 hộ.
Đợt giao đất canh tác cho nông dân lần này có quy mô lớn nhất kể từ khi Cách mạng Cu-ba thành công năm 1959. Vào thời điểm trước khi thực hiện chính sách giao đất hoang cho nông dân vào cuối năm ngoái, Cu-ba có khoảng 250.000 trang trại gia đình, 1.100 hợp tác xã nông nghiệp. Các thành phần này canh tác khoảng 70% diện tích đất trồng của Cu-ba.
Diện tích đất hoang ở Cu-ba đã tăng 30% trong giai đoạn 2003-2008. Trong tổng diện tích 6,6 triệu ha đất canh tác trên cả nước, có tới 1,69 triệu ha bị bỏ hoang, trong khi đó Cu-ba phải nhập khẩu 60% đến 70% lương thực để cung cấp cho 11,2 triệu người dân. Năm 2008, Cu-ba đã chi gần 2,5 tỷ USD để nhập khẩu lương thực, thực phẩm. Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô đã nhiều lần khẳng định tăng cường sản xuất lương thực là vấn đề an ninh quốc gia của Cu-ba. Do đó, ngay khi lên nắm quyền, ông đã lập tức ban hành sắc lệnh cho phép nông dân tự do mua máy móc, thiết bị nông nghiệp, phân bón và giống cây trồng./.