Con trai chết, có quyền đuổi con dâu?

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 24 tháng trước 31 lượt xem

PN - Chị Nguyễn Thị Mai (Hóc Môn) hỏi: Tôi lấy chồng năm 1993, có đăng ký kết hôn. Cha mẹ chồng cho chúng tôi một miếng đất 50m2 ngay cạnh nhà ông bà.

Trả lời: Chị Mai mến, chính thức, chị vẫn là vợ của anh ấy (dù chồng chị không còn sống), tức vẫn là thành viên trong gia đình nên chị vẫn có quyền sống trong ngôi nhà này. Khi gây áp lực đẩy con dâu ra khỏi căn nhà đang ở (dù vợ chồng chị chưa được đứng tên), thì cha mẹ chồng và các chị chồng của chị đã có hành vi BLGĐ (theo điểm i, khoản 1, điều 2 Luật PCBLGĐ), và bị nghiêm cấm theo khoản 1, điều 8 của luật này. Nghị định số 110/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCBLGĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 27/1/2010 mới đây, quy định mức xử phạt đối với hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ từ 100.000đ đến 1.000.000đ. Chị có thể làm đơn đề nghị Chủ tịch UBND xã hoặc Trưởng Công an xã nơi chị sinh sống xử lý vụ việc này.

Còn nếu thấy khó sống trong hoàn cảnh hiện tại, chị có thể làm đơn xin thừa kế tài sản. Việc phân chia tài sản thừa kế (trong đó có ngôi nhà xây dựng trên miếng đất của cha mẹ chồng) sẽ không khó nếu như cha mẹ chồng công nhận việc đã cho vợ chồng chị miếng đất. Nếu họ phủ nhận, chị vẫn được chia phần tài sản mà chị đã có công đóng góp trong việc cùng chồng xây dựng nên căn nhà, cộng thêm khối tài sản được thừa kế từ người chồng theo quy định pháp luật (nếu chồng chị không để lại di chúc).

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Nga

(Văn phòng Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ - Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang