Còn nhiều việc phải làm trong cảnh báo sớm các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 29 tháng trước 13 lượt xem

Đó là ý kiến của hầu hết các tham luận tại Hội thảo “Cảnh báo sớm các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm” do Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức tại Hà Nội, ngày 28/10.

Các tham luận tập trung vào 3 vấn đề liên quan đến công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, đó là: Mạng lưới quan trắc, đo đạc khí tượng; công tác dự báo và công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trần Văn Sáp, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã khẳng định công tác dự báo, cảnh báo của Khí tượng Thủy văn Việt Nam trong những năm gần đây đã làm tốt nhiệm vụ thông tin, thông báo các hiện tượng khí hậu nguy hiểm để các cơ quan chức năng, người dân nắm được, có được đối sách phù hợp, giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên do còn thiếu về cơ sở quan trắc, trang thiết bị và nhất là đội ngũ dự báo viên có trình độ chuyên sâu còn thiếu và yếu trong phân tích nên vẫn còn một vài thiếu sót trong xử lý thông tin.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã phân tích những khó khăn phức tạp của công tác dự báo thời tiết vì đây là dự báo những gì diễn ra trong tương lai với nhiều những yếu tố tác động để hình thành như: bức xạ mặt trời, chuyển động của trái đất, phân bố lục địa và đại dương trên trái đất… và liên quan mật thiết đến nhiều môn khoa học (thiên văn học, vật lý, cơ học, toán học, sinh học…). Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân dự báo chưa được chính xác là hệ thống quan trắc, đo đạc khí tượng của nước ta là rất thiếu, cho đến nay mới chỉ có 170 trạm khí tượng bề mặt thủ công, 5 trạm quan sát thám không, 5 trạm ra đa, trong khi Trung Quốc có 2.640 khí tượng bề mặt tự động, có điều khiển, 120 trạm thám không, 101 trạm rada; Nhật Bản có 1.100 trạm khí tượng bề mặt tự động hoàn toàn, 200 trạm tự động có điều khiển, 16 trạm thám không, 20 trạm rada, 5 trạm phao biển; Ma-lai-xi-a đã có 130 trạm khí tượng bề mặt tự động hoàn toàn, 239 trạm tự động có điều khiển, 10 trạm thám không, 8 trạm ra đa…

Ông Nguyễn Trọng Nhu, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đồng ý với những đánh giá́ kết quả đạt được trong công tác dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Những dự báo, cảnh báo đúng đã góp phần giúp Ủy ban xây dựng chương trình, tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn chủ động, giảm được thiệt hại cho đất nước. Bản tin dự báo thời tiết mới mang tính nghiệp vụ, cần phải có tính xã hội nhiều hơn để người dân và chính quyền cơ sở dễ hiểu. Các bản tin dự báo không rõ, không cụ thể có thể phản tác dụng vì sẽ mất lòng tin và gây sự chủ quan trong nhân dân.

Kết luận Hội thảo, ông Trần Văn Sáp đã ghi nhận những đóng góp tham luận của các đại biểu và nhìn nhận thực trạng công tác dự báo thời tiết, những vấn đề đã làm được và còn phải giải quyết những gì để công tác dự báo, cảnh báo có được kết quả tốt hơn. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có kế hoạch trình Chính phủ để tăng thêm các trạm quan trắc, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin báo chí để kịp thời thông tin, tuyên truyền đến tận người dân những dự báo, cảnh báo về thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang