Có một điều lạ lùng trong loạt trận giao hữu vừa qua của M.U, là Sir Alex chưa một lần để Michael Owen và Wayne Rooney cùng đá cặp trên hàng công. Điều này khiến không ít người ngạc nhiên, và tự hỏi rằng liệu bộ đôi này có cơ hội tái hợp với nhau như thời còn cùng thi đấu tại ĐT Anh?
Cả Owen và Rooney đều đã “thông nòng” trong loạt trận giao hữu vừa qua, nhưng tuyệt nhiên không một lần nào trong cả 6 trận đấu với Malaysia XI (2 trận), FC Seoul, Hangzhou, Boca Juniors và Bayern Munich, bộ đôi này cùng lúc xuất hiện trên hàng công của M.U.
Trong trận chung kết Audi Cup 2009 vừa qua tại Allianz Arena, kể cả khi M.U bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự của Bayern Munich, Sir Alex cũng không sử dụng cùng lúc cả 2, mà rút Owen để thay vào Rooney ở phút thứ 76. Đang có một câu hỏi được đặt ra, rằng sự phối hợp của Owen – Rooney là quá tốt hay quá tệ đến nỗi chiến lược gia người Scotland không cần thử nghiệm bộ đôi này lấy một phút nào?
Những con số thống kê lại chỉ ra rằng sự phối hợp của bộ đôi Owen – Rooney lại hoàn toàn trái với những gì mà những CĐV của M.U đang kì vọng. Khi còn cùng thi đấu tại ĐT Anh, tổng số bàn thắng mà bộ đôi này ghi được là 15 bàn/20 trận. Nhưng ngoài màn trình diễn ấn tượng tại VCK Euro 2004 trên đất Bồ Đào Nha, bộ đôi này dường như luôn gặp vấn đề khi sát cánh bên nhau. Cụ thể, hiệu suất làm bàn trung bình của Owen khi đá cặp với Rooney là 227 phút/1 bàn (là tác giả của 6 trong 15 bàn thắng đó). Trong khi đó, nếu được sát cánh cùng Emile Heskey, Owen chỉ cần mất khoảng 82 phút để ghi được thêm mỗi bàn thắng cho Tam Sư.
Có hay không bộ đôi Owen – Rooney trên hàng công của MU ở mùa giải mới? Có lẽ, chỉ mình Sir Alex biết được câu trả lời...
S.K
Các tin khác: