TT - Nếu thi không đậu vào ngành nào đó nhưng đủ điểm vào ngành khác có được xét vào ngành khác không? Nếu như trường tự chuyển vào ngành học mà mình không thích thì có xin chuyển ngành được không?
- Theo nguyên tắc, các trường sẽ không được tự ý xét tuyển bạn qua một ngành khác của trường có điểm chuẩn thấp hơn ngành bạn đã chọn. Nếu không trúng tuyển vào ngành đã chọn và có điểm thi từ điểm sàn trở lên, bạn sẽ được cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và 2 có đóng dấu đỏ để dùng xét tuyển NV2 và NV3 vào ngành, trường mình thích với điều kiện kết quả thi của bạn phải đạt mức tối thiểu điểm sàn của ngành xin xét tuyển.
- Chế độ miễn giảm học phí được quy định chung cho tất cả các trường. Tuy nhiên việc xác định đối tượng được miễn giảm không căn cứ bạn thuộc dân tộc nào mà căn cứ vào khu vực bạn sinh sống có phải thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã vùng cao, miền núi hay không. Bạn có thể hỏi trực tiếp vấn đề này tại UBND xã.
- Trường hợp này, bạn bỏ trống mục số 14 trong hồ sơ đăng ký dự thi và hoàn toàn có thể nộp hồ sơ tại trường THPT mà bạn đang theo học.
- Ở một số trường ĐH hiện nay có chỉ tiêu ngân sách nhà nước và chỉ tiêu ngoài ngân sách. Sinh viên được đào tạo theo ngân sách nhà nước là số sinh viên được Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí đào tạo cho các trường. Sinh viên hệ ngoài ngân sách thì do các trường tự hạch toán kinh phí đào tạo dưới sự đồng ý của cơ quan tài chính nhà nước. Như vậy, sự khác nhau giữa hai hệ này chỉ ở mức học phí mà sinh viên phải nộp cho nhà trường.
Năm 2010, Trường ĐH y khoa Phạm Ngọc Thạch có 220 chỉ tiêu hệ ngân sách và 200 chỉ tiêu ngoài ngân sách (chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM). Việc xác định thí sinh thuộc diện ngân sách hoặc ngoài ngân sách căn cứ theo kết quả thi của thí sinh. Mức học phí hệ ngân sách là 1,8 triệu đồng/năm, hệ ngoài ngân sách là 17 triệu đồng/năm.