Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, các công ty của Mỹ có “cơ hội lớn” để đầu tư thành công vào Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, mặc dù bà cũng khẳng định rằng Ukraine cần kiểm soát chặt chẽ về hiện tượng tham nhũng trong kinh doanh.
Tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Viktor Yanukovych, Ngoại trưởng Clinton cho hay, chính quyền của Tổng thống Obama ủng hộ nỗ lực của Ukraine trong việc thúc đẩy quan hệ với Nga, trong khi cánh cửa cho mối quan hệ thân thiết hơn với Mỹ và châu Âu vẫn rộng mở. Bà cũng nói qua về câu hỏi của phóng viên về tác động vụ bê bối nghi phạm gián điệp Nga bị bắt giữ tại Mỹ. Trước đó, Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng quan hệ Nga – Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ việc này.
Bà phát biểu trực tiếp với ông Yanukovych rằng: “Cam kết dân chủ của Ukraine có ý nghĩa lớn với Mỹ và toàn thế giới, và chúng ta sẽ hợp tác để xây dựng quan hệ đối tác song phương”.
Ukraine giành được độc lập vào năm 1991 sau khi liên bang Xô Viết tan rã.
Người tiền nhiệm thân phương Tây của Yanukovych, Viktor Yushchenko, đã cắt đứt quan hệ với Nga để tìm cách trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Tại cuộc họp báo với bà Clinton, Tổng thống Ukraine cho biết, ông coi Mỹ là đối tác chiến lược tin cậy và sẵn sàng chuẩn bị thực hiện những bước đi mới để xây dựng quan hệ đối tác vững mạnh hơn.
Bà Clinton không đưa ra những chỉ trích rõ ràng về vấn đề nhân quyền của Ukraine, thay vào đó nữ Ngoại trưởng Mỹ “ấn tượng sâu sắc” về việc giành được dân chủ tại Ukraine. Bà cho biết ý định của bà là khuyến khích, chứ không phải là “lên lớp” Kiev.
Sau đó, trong cuộc gặp với sinh viên và các nhà hoạt động chính trị, bà Clinton nói trực tiếp về những thách thức mà Tổng thống Yanukovych phải đối mặt.
Bà cho biết, ông Yanukovych đã công khai tuyên bố quyết tâm của ông trong việc quét sạch nạn tham nhũng và bảo vệ tự do ngôn luận. Bà ca ngợi những cam kết đó nhưng cho biết thêm, TT Ukraine cần phải biến cam kết thành hành động cụ thể.
Ngoại trưởng Mỹ cũng đã gặp cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko – người đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 2 trước ông Yanukovych và hiện vẫn là đối thủ chính trị của ông - tại khách sạn của bà ở Kiev.
Sau chuyến thăm Ukraine, bà sẽ tới các nước vùng Nam Kavkaz – Azerbaijan, Armenia và Gruzia – các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Bà cũng sẽ thăm Ba Lan - đồng minh của NATO.