Chuyển động thị trường quý II/2010

Xem tin gốc 

Sàn OTC - 24 tháng trước 103 lượt xem 1 tin đăng lại

Chuyen dong thi truong quy II/2010

Năm 2010 được coi là năm tạo đà tăng tốc của con Hổ Châu Á nhưng dường như những khó khăn mới nảy sinh của nền kinh tế Việt Nam đang làm cho sự kỳ vọng này càng trở nên mờ nhạt, những chỉ tiêu kinh tế mà quốc hội đề ra cũng đang gặp nhiều trở ngại vì những biến động gần đây của thị trường vốn vay kém tích cực.

Bóng ma thiểu phát trực chờ

Trong quý II/2010 là thời điểm đáo hạn các khoản vay kích cầu hỗ trợ lãi suất 4% nhưng sự chênh lệch lãi suất hiện tại lên đến 12%/năm đã là một rào cản rất lớn để các doanh nghiệp tái ký kết các hợp đồng vay mới với lãi suất thỏa thuận phổ biến là 18-19%/năm. Với chi phí sản xuất đã tăng giá như các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, vận chuyển, nhiêu liệu và năng lượng... thì nay phải gánh chịu thêm phần chi phí vốn vay thì việc điều chỉnh giá bán sản phẩm là điều khó tránh khỏi, nhưng như thế thì doanh số có khả năng sẽ giảm do nhu cầu tiêu dùng sẽ hạn chế dẫn đến tình trạng tồn đọng hàng, khi đó doanh nghiệp sẽ càng gặp khó khăn nhiều hơn. Trước những khó khăn như thế nhiều doanh nghiệp phải tính chuyện thu hẹp qui mô sản xuất nhằm tránh tình trạng thua lỗ, gánh nặng sẽ đè lên vai người lao động do doanh nghiệp cắt giảm chi phí nhân công vì thế thu nhập giảm càng làm cho nhu cầu tiêu dùng giảm sút.

Cuộc đua giảm lãi suất sẽ diễn ra

Trước nguồn tiền khá lớn từ gói kích cầu hỗ trợ lãi suất bắt đầu đáo hạn thì hệ thống NHTM đang có lợi thế rất lớn về nguồn vốn nhưng do lãi suất cho vay hiện nay đang vượt sức chịu đựng của nền kinh tế nên việc thừa vốn sắp tới đây sẽ trở nên rất phổ biến, chính vì thế sẽ có cuộc đua giảm lãi suất cho vay của các NHTM và điều đó dẫn đến lãi suất huy động cũng được giảm theo. Với lãi suất huy động ở mức 8%/năm có thể sẽ kém hấp dẫn so với các nguồn đầu tư khác như chứng khoán và bất động sản... vì thế sẽ kích thích các thị trường khác phát triển mạnh mẽ hơn khi hoạt động đầu tư được khai thông nguồn vốn, điều này đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Cần làm nhiều hơn khi tăng giờ giao dịch

Dự kiến cuối quý II, HoSE sẽ tăng thời gian giao dịch lên gấp 3 lần nhưng điều đó sẽ là một lãng phí rất lớn nếu chúng ta chưa tạo ra những thanh khoản ở mức cao và ổn định, tức là HoSE phải triển khai những dịch vụ nhằm kích thích gia tăng giao dịch như rút ngắn thời gian thanh toán thành T+2, cho phép nhà đầu tư mở nhiều tài khoản và được phép mua bán cùng một cổ phiếu trong 1 ngày giao dịch, có thể ban hành thêm qui định về hạn mức cho vay mua bán chứng khoán... tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao tính chủ động của nhà đầu tư, vì thế tính thanh khoản sẽ được tăng lên đáng kể tránh tình trạng nhàm chán trong giao dịch chứng khoán vì thời gian giao dịch kéo dài.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang