Chúng ta đã tạo được khung hợp tác

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 32 tháng trước 7 lượt xem

Chung ta da tao duoc khung hop tac

(HNM) - Hôm nay (10-8), ngài Ben Ma-tit-y-au, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước I-xra-en tại Hà Nội rời Việt Nam, kết thúc nhiệm kỳ 4 năm ở Việt Nam. Vài giờ trước chuyến bay, Đại sứ B.Ma-tit-y-au đã dành thời gian chia sẻ suy nghĩ với PV báo Hànôịmới.

- Một nhà ngoại giao ít khi nói về thành công hay thất bại, tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua tại Việt Nam, điều gì khiến Đại sứ tâm đắc nhất?

Đại sứ B. Ma-tit-y-au.

- Vâng, đúng như vậy. Điều tôi tâm đắc nhất trong nhiệm kỳ vừa qua của mình là chúng ta đã tạo ra được khung hợp tác giữa Việt Nam và I-xra-en trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo. Đó là đào tạo về nông nghiệp, về công nghệ thông tin... những thế mạnh ở quốc gia Trung Đông chúng tôi. Mỗi năm có hàng trăm học viên của Việt Nam được cử sang I-xra-en, được các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực như chính phủ điện tử, công nghệ 3G, an ninh mạng.

Lĩnh vực công nghệ nông nghiệp cũng là thành công trong hợp tác. Trong vòng 3 năm qua, chúng tôi đã đào tạo được hơn 500 học viên của Việt Nam và dự kiến năm 2010 tới sẽ đón nhận tiếp 250 học viên nữa. Ngoài việc giới thiệu các công nghệ trong nông nghiệp, điều quan trọng, theo tôi là giúp các bạn thay đổi được tư duy, nhận thức về nông nghiệp. Việt Nam thường nghĩ, nông nghiệp là sản xuất đủ tiêu dùng, phần còn lại mới tiêu thụ. Chúng tôi thì nghĩ khác, nông nghiệp không gắn với sự nghèo đói và có thể làm giàu từ nông nghiệp.

- Vậy có điều gì ngài chưa hài lòng?

- Trong nhiệm kỳ của tôi, việc phát triển các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên, sự qua lại giữa cộng đồng doanh nhân đã rất thuận lợi, tuy nhiên, các cuộc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước thì chưa có nhiều. Tôi hy vọng, điều ấy sẽ được quan tâm, thúc đẩy trong nhiệm kỳ của đại sứ mới.

Một điều nữa là quan hệ văn hóa. Mặc dù trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi đã tổ chức được một số sự kiện văn hóa, nhưng tất cả chỉ là khởi đầu. Tôi hy vọng, sắp tới, chúng tôi sẽ làm nhiều hoạt động hơn nữa, không chỉ có tính chất quy mô lớn mà cả những hoạt động nhỏ như chiếu phim, triển lãm, đặc biệt nhắm vào đối tượng trẻ.

- Là một nhà ngoại giao, Đại sứ đã có mặt ở nhiều quốc gia, với Việt Nam, Đại sứ sẽ nói gì cùng bạn bè?

- Tôi sẽ nhớ Việt Nam lắm. Tôi nhớ các bạn, những con người cần cù, đầy tham vọng. Nhân đây, tôi cũng muốn góp ý các bạn một điều là phải phá bỏ rào cản ngôn ngữ. Đây là trở ngại khiến các bạn chưa biến tham vọng của mình thành hiện thực. Qua tiếp xúc với các doanh nhân Việt Nam sang I-xra-en, tôi đã thấy sự hạn chế này.

Còn với Hà Nội, tôi thấy mình rất hạnh phúc khi có nhiệm kỳ 4 năm ở đây, thành phố đẹp nhất mà tôi đã từng đến. Hà Nội của các bạn có những đặc điểm rất đặc biệt, một thành phố rất an toàn. Ở Hà Nội, tôi đi lại, thậm chí ra cả ngoại ô, đều cảm nhận không khí thân thiện, hoàn toàn không có cảnh báo về trộm cắp, cướp giật.

- Xin cảm ơn Đại sứ!

Thanh Hải thực hiện

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang