Tsutomu Yamaguchi, người duy nhất được chính thức công nhận là sống sót qua hai vụ đánh bom nguyên tử ở Nagasaki và Hiroshima thời cuối Thế chiến II, đã qua đời ở tuổi 93.
Ông Tsutomu Yamaguchi chết hôm 4/1 sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư dạ dày.
Khi chiếc máy bay B-29 của Mỹ ném một quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima ngày 6/8/1945, ông Yamaguchi đang đi công tác ở đây. Lúc đó, ông làm việc cho một công ty đóng tàu. Sau đó, ông trở lại thành phố quê hương Nagasaki, nơi mà ba ngày sau đó phải hứng chịu quả bom nguyên tử thứ hai của Mỹ.
Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc.
Nhiều năm sau này, chứng nhân duy nhất trải qua hai vụ đánh bom nguyên tử đã thuật lại những gì diễn ra trong một câu chuyện đăng trên báo The Times của Anh.
"Đó là một ngày đẹp trời, không có gì bất thường. Tôi đang rất vui vẻ. Khi đang đi dọc phố, tôi nghe thấy tiếng máy bay, chỉ một chiếc máy bay. Tôi nhìn lên trời và thấy chiếc B-29, nó thả ra hai cái dù. Tôi chăm chú nhìn và bất ngờ...giống như một tia chớp lóe sáng và tôi cảm thấy choáng váng".
Bị bỏng nặng, ông Yamaguchi sau đó trở về nhà ở Nagasaki và lại chịu cảnh rùng rợn một lần nữa.
"Việc tôi bị nhiễm phóng xạ hai lần hiện giờ đã được chính phủ chính thức ghi nhận", ông Yamaguchi nói với các phóng viên hồi năm ngoái sau khi ông chính thức được công nhận là người sống sót duy nhất qua hai vụ đánh bom nguyên tử. "Điều đó có thể giúp giới trẻ biết được lịch sử kinh hoàng về những vụ đánh bom nguyên tử, ngay cả sau khi tôi qua đời".
Khoảng 140.000 người ở Hiroshima và thêm 70.000 người ở Nagasaki đã bỏ mạng trong hai vụ đánh bom. Nhiều người sống sót đã hứng chịu các vấn đề về sức khỏe liên quan tới nhiễm xạ, gồm cả ung thư. Ông Yamaguchi bị điếc tai trái, bị bệnh bạch cầu cấp tính, đục nhân mắt và nhiều bệnh khác liên quan tới vụ đánh bom trong những năm sau này.
Được công nhận là người sống sót qua một vụ đánh bom nguyên tử tại Nhật thì đối tượng đó sẽ được bồi thường của chính phủ gồm trợ cấp hàng tháng, kiểm tra sức khỏe và tổ chức tang lễ miễn phí.
Ông Yamaguchi từng phát biểu công khai về những gì đã trải qua và kêu gọi hủy vũ khí hạt nhân tại nhiều nơi như Liên Hợp Quốc.