Thái Bình
Thị trường Wall Street hôm nay tăng điểm nhờ những tin tốt rằng kinh tế Mỹ đã chạm đáy khủng hoảng. Ảnh Reuters
Hôm qua các thị trường chứng khoán châu Á đều mất điểm trong lúc nhà đầu tư mong chờ kết quả hội nghị thường kỳ của Hội đồng Thị trường Mở liên bang Mỹ (FOMC) song hôm nay xu thế đó đã bị đảo ngược.
Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 82,19 điểm (0,8%), tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng tăng 2,1%, chỉ số Sensex của Ấn Độ tăng 2,5%; các chỉ số chứng khoán Đài Loan, Úc và Singapore đều tăng 2%. Tại Trung Quốc, chỉ số Thượng Hải tăng 0,9% lên 3.140,56 điểm sau khi giảm 5% vào hôm qua khi có dấu hiệu cho thấy các ngân hàng Trung Quốc bắt đầu “hãm phanh” hoạt động tín dụng.
Ở châu Âu, các chỉ số chứng khoán Anh, Đức và Pháp đều tăng 1% trong nửa đầu phiên giao dịch hôm nay. Tại Mỹ, thị trường Wall Street mở cửa phiên giao dịch hôm nay thứ Năm với chỉ số kỳ hạn Dow Jones tăng 74 điểm (0,8%) lên 9.393 điểm; chỉ số Dow Jones công nghiệp tăng 120 điểm (1,3%), chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 1,2% trong khi chỉ số Nasdaq tăng 1,5%.
Niềm lạc quan của nhà đầu tư bắt nguồn từ đánh giá sáng sủa của FED về kinh tế Mỹ, quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp và chấm dứt chương trình mua lại các cổ phiếu của chính phủ trị giá 300 tỉ đô la Mỹ nhằm giúp kìm chế lãi suất tín dụng tiêu dùng và lãi suất mua nhà trả góp.
Tuy vậy, tác động của sự phục hồi kinh tế ở Mỹ đối với châu Á vẫn còn khá hạn chế, nên các nhà đầu tư chưa nên lạc quan vội. Ông Thomas Lam, nhà kinh tế cấp cao của Ngân hàng UOB tại Singapore cho rằng, việc Mỹ kết thúc suy thoái không tự động có nghĩa là nhu cầu tiêu thụ hàng hóa từ các nền kinh tế xuất khẩu của châu Á sẽ mạnh lên ngay. Ông Lam nhắc các nhà đầu tư lưu ý rằng, theo nhận định của FED, tiêu dùng ở Mỹ vẫn còn bị ngăn trở bởi tình trạng thất nghiệp cao và giá nhà đất rẻ, cùng nhiều yếu tố khác.
“Trong thời gian trước mắt, người tiêu dùng Mỹ vẫn chưa là yếu tố động lực cho xuất khẩu của châu Á. Cần có thời gian để họ quay lại mua sắm. Các nước châu Á sẽ không thể dựa vào thị trường Mỹ như trước nữa”, ông Thomas Lam nhận định.
(theo AP)