> Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 7/7
> TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục tuần suy giảm?
Được hỗ trợ bởi thông tin thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên ngày hôm qua do nhà đầu tư đã lạc quan hơn khi nỗi lo tín dụng giảm bớt. Chỉ số S&P 500 tăng 0,26% lên mức 898,72 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,53% lên mức 8.324,87 điểm. Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch ngày 7/7 tiếp tục xu thế tăng điểm khi một số Blue – Chips giao dịch ở mức giá trần. Tuy nhiên, xu thế này không giữa được lâu. 10 phút sau khi mở cửa, chỉ số Vn – Index và HXN – Index quay đầu giảm điểm.
Kết thúc phiên giao dịch xác định giá mở cửa, Vn – Index để mất 3,79 điểm (tương đương 0,83%), xuống còn 450,48 điểm.
Toàn sàn chỉ có 56 mã tăng giá, 76 mã giảm giá, 34 mã đứng giá tham chiếu.
9/10 Blue – Chips trên sàn đều giảm điểm, duy nhất mã PVF của TCT TC CP Dầu khí Việt Nam là tăng nhẹ 200 đồng/cp lên mức 40.400 đồng.
Hai mã BVH và VCB cũng giảm 2.200 đồng và 1.000 đồng/cp.
Khối lượng giao dịch trong đợt 1 chỉ đạt xấp xỉ 4 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt 118 tỷ đồng.
Như vậy, theo những dự báo của Công ty CK Bảo Việt thì trong trường hợp ngày giao dịch hôm nay, lượng cầu trên HoSE vẫn đủ mạnh, (được thể hiện qua khối lượng giao dịch chỉ đạt trên 35 triệu đơn vị và Vn - Index tiếp tục đà suy giảm mạnh mẽ từ đầu phiên đến cuối phiên) thì xu thế ngắn hạn sắp tới của thị trường vẫn chưa thể được xác định rõ ràng và rủi ro đầu tư ngắn hạn vẫn đứng ở mức cao.
Sang đợt 2, Vn - Index tiếp tục đà suy giảm sâu hơn. Tính đến 9h10, Vn – Index giảm 4,82 điểm xuống còn 449,45 điểm. Khối lượng giao dịch chỉ đạt 11,981 triệu đơn vị tương ứng giá trị giao dịch đạt 425,64 tỷ đồng. Một số cổ phiếu blue-chips như HAG, HPG, PVF, STB, SSI đang được các nhà đầu tư tranh thủ mua vào do vậy đã tăng nhẹ trở lại.
Thị trường hiện đang có 88 mã tăng giá, trong đó có 19 mã tăng trần, các mã này chủ yếu là các cổ phiếu giá rẻ; 48 mã giảm giá trong đó có 30 mã giảm đứng giá tham chiếu.
SAM bứt lên trở thành mã dẫn đầu phiên giao dịch tại mức giá trần 31.600 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh hơn 2,4 triệu đơn vị. STB đứng giá tham chiếu với trên 1,5 triệu đơn vị khớp lệnh thành công.
Kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, Vn – Index để mất 5,62 điểm (tương đương 1,24%) xuống mức 448,65 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 30,330 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 1,119 tỷ đồng.
Cổ phiếu không còn đồng loạt tăng trần như phiên trước đó. Giao dịch giằng co khá mạnh giữa bên mua và bên bán. Giá các cổ phiếu đã có sự phân hóa mạnh.
Kết thúc phiên giao dịch sáng 7/7. Bên sàn HoSE có 68 mã tăng giá, 75 mã giảm giá, 23 mã đứng giá tham chiếu. Tính thanh khoản của thị trường tiếp tục sụt giảm khi toàn phiên chỉ có 35,929 triệu đơn vị được chuyển nhượng thành công, giá trị giao dịch tương ứng đạt 1,328 tỷ đồng.
Trong 10 mã Blue – Chips trên sàn phiên hôm nay chỉ có PVF giữ được mức tăng nhẹ 400 đồng/cp. Tất cả các mã còn lại đều giảm.
Cụ thểm, DPM, PPC giảm 800 đồng/cp; FPT, SSI; HPG giảm 1.000 đồng/cp; STB, HAG giảm 500 đồng/cp; VNM giảm 2.000 đồng/cp; PVD giảm mạnh nhất khi mất 3.500 đồng/cp.
STB tiếp tục là cổ phiếu có tính thanh khoản tốt nhất thị trường khi đóng cửa giao dịch với trên 4,2 triệu đơn vị cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, đóng cửa ở mức 35.000 đồng, giảm 500 đồng/cp.
HTV dẫn đầu top 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất với mức tăng 600 đồng/cp (5%) đóng cửa ở mức 12.600 đồng; tiếp sau là các mã SAM, HBC, VKP và TTC.
Bên sàn Hà Nội, HNX - Index tiếp tục tăng điểm nhẹ ngay phiên mở cửa khi một loạt các cổ phiếu chủ chốt như ACB, VCG, KBC đều tăng giá. Tuy nhiên chỉ sau 10 phút giao dịch, việc bên mua “hờ hững” khi đặt mua ở mức giá tham chiếu và dưới tham chiếu đã khiến cho chỉ số này ngay lập tức quay đầu giảm điểm. Tại thời điểm 9h10, chỉ số này giảm 1,45 điểm (0,95%) xuống 150,69 điểm.
Toàn thị trường có 84 mã tăng giá, 35 mã giảm giá và 27 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt 4,693 triệu đơn vị, tương đương 146,72 tỷ đồng.
Khá nhiều cổ phiếu nhỏ vẫn đang tăng trần như VTC, KMF, PVA, YBC, SIC, ICG…
Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, HNX – Index giảm 1,46 điểm (tươngd dương 0,96%) xuống còn 150,68 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 15,511 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 519,56 tỷ đồng.
ACB là cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất phiên với trên 3,3 triệu đơn vị; tiếp đến là các mã KLS, VCG, SHS, NVC.
Giao dịch vàng trong nước trầm lắng
Giá vàng trong nước sáng nay cũng được điều chỉnh giảm nhẹ so với phiên hôm qua sau khi giá vàng thế giới kết thúc ngày giao dịch 6/7 với mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 2 tuần. Giá các loại vàng miếng trong nước điều chỉnh xuống còn 20,86 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, SJC chi nhánh Hà Nội niêm yết vàng ở mức 20,80 triệu đồng/lượng (mua vào) – 20,90 triệu đồng/lượng (bán ra),giảm 40.000 đồng/lượng so với giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.
Doanh nghiệp tư nhân Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng ở mức 20,82 triệu đồng/lượng – 20,89 triệu đồng/lượng.
So với giá vàng thế giới quy đổi, chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng bán ra trong nước đang cao hơn khoảng 1,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước đang giảm chậm hơn giá vàng thế giới, khiến khoảng cách giá giữa hai thị trường giãn ra.
Giá vàng SJC khớp trên sàn ACB ở mức 1,979 triệu đồng/chỉ, với 302.640 lượng vàng chuyển nhượng thành công, tương ứng giá trị trên 5.996 tỷ đồng.
Hiện, các nhà đầu tư vàng lớn vẫn đang chờ đợi giá vàng có sự biến động mạnh hơn mới quay trở lại thị trường, do mức giá vàng ở thời điểm hiện nay vẫn bị xem là có khả năng sinh lời thấp.
Trung Hiếu