Chưa được nửa chặng đường của điểm đến du lịch Việt Nam

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 34 tháng trước 18 lượt xem

Cứ để ý mà xem, tại nhiều địa phương (nhất là những tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch) đều trưng biển quảng cáo: điểm đến của du lịch. Hầu hết các địa phương đều tự nhận tỉnh mình là điểm đến của du lịch Việt Nam thế cho nên, theo nhận xét của một số chuyên gia thuộc ngành du lịch, hiện đang có tình trạng “lạm phát” điểm đến du lịch.

Tự nhận là điểm đến của du lịch Việt Nam nhưng thực tế còn xa vời, còn phải nỗ lực phấn đấu nhiều năm mới có thể trở thành điểm đến của du lịch Việt Nam. Các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế) có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, những địa phương này đều tự nhận là điểm đến du lịch Việt Nam nhưng thực ra đều mới đi được gần nửa chặng đường.

Theo tiêu chí do Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch quy định, để trở thành điểm đến của du lịch Việt Nam, mỗi địa phương thuộc vùng ven biển Bắc Trung bộ trong một năm phải đón được hơn 100 ngàn lượt khách quốc tế. Trên thực tế, ngoại trừ Thừa Thiên - Huế chạm ngưỡng tiêu chí quy định, còn lại các địa phương khác mỗi năm đón chưa được 50 ngàn lượt khách quốc tế. Như vậy theo tiêu chí đã công bố, mặc dù đã treo biển tự nhận nhưng thực chất các địa phương này mới đi được gần 50% chặng đường về đích trở thành điểm đến du lịch Việt Nam.

Tiềm năng du lịch biển là thế mạnh của các tỉnh Bắc Trung bộ, khu vực này có nhiều bãi biển nổi tiếng: Sầm Sơn, Cửa Lò, Lăng Cô, Nhật Lệ... Đáng tiếc là tiềm năng chưa được đánh thức đúng với giá trị đích thực của nó. Thế mạnh du lịch biển của khu vực Bắc Trung bộ mới được khai thác theo kiểu thời vụ, chủ yếu 3 tháng mùa hè, thời gian dài còn lại nằm chờ mùa tiếp theo. Điệp khúc ấy lặp đi lặp lại năm này qua năm khác. Làm ăn kiểu đó chưa biết đến bao giờ đạt chuẩn điểm đến du lịch Việt Nam.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, các tỉnh miền Trung phải đặc biệt chú ý khai thác thế mạnh kinh tế biển. Từ nay đến 2020, để thực hiện chiến lược kinh tế biển của miền Trung, Chính phủ đầu tư cho khu vực này khoản vốn lên đến hơn 2.330 ngàn tỷ đồng, riêng hai năm 2009 – 2010 được đầu tư hơn 410 ngàn tỷ đồng.

Bá Tân

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang