Các nhà mạng thi nhau hô "sẵn sàng"
Để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong dịp Tết, Viettel đã nâng dung lượng đường truyền lên gấp 3 lần so với ngày thường.
Đến thời điểm này, Viettel đã lắp thêm được 8.000 trạm BTS, nâng tổng số trạm 2G lên 21.000 và 90% số xã trên cả nước đã có trạm phát sóng di động BTS, chuẩn bị sẵn sàng 40 xe phát sóng lưu động ứng trực ở những nơi có thể xảy ra nghẽn mạng cục bộ.
Không những vậy, Viettel mua 45 tổng đài với dung lượng tăng thêm 20 triệu thuê bao – đủ đáp ứng cho hơn 50 triệu thuê bao. Các dịch vụ khác như nhắn tin (nhu cầu dự kiến tăng gấp 6 lần vào thời điểm giao thừa) cũng được đầu tư lắp đặt để đáp ứng được đầy đủ.
MobiFone cũng lên kế hoạch nâng dung lượng mạng lưới chống nghẽn từ đầu năm 2009. Mạng này đã xây dựng hàng nghìn trạm 3G trên toàn quốc từ 15/12/2009, giúp chia tải cho 2G.
Đồng thời, MobiFone đã hoàn tất mở rộng dung lượng tổng đài vô tuyến, đáp ứng được 200% nhu cầu so với ngày thường. Đối với lưu lượng về tin nhắn ngắn SMS, MobiFone cũng đã hoàn tất mở rộng hệ thống quản lý nhắn tin đáp ứng được 300% nhu cầu sử dụng tin nhắn so với thời điểm bình thường.
Hôm 28/1, Vinaphone thông báo đã hoàn thành công tác nâng cấp, mở rộng hạ tầng, bổ sung trạm thu phát sóng BTS…phục vụ Tết Canh Dần.
Vinaphone đã có trên 17.000 trạm BTS, phủ sóng trên toàn quốc. Mạng cũng đã lắp đặt hơn 5.000 trạm BTS 3G, bổ sung và san sẻ dung lượng cho mạng 2G. Với dung lượng mạng hiện tại Vinaphone có thể đáp ứng được 200%-300% nhu cầu sử dụng các dịch vụ thông tin di động hàng ngày.
Hệ thống nhắn tin của Vinaphone được đánh giá là có thể chuyển tải 20 – 30 triệu SMS/giờ.
Trong khi đó, Beeline vẫn tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên cơ sở hạ tầng mạng của mình cùng với việc bố trí thêm các thiết bị dự phòng và tăng cường nhân sự trực 24/24 để đảm bảo hệ thống vận hành tốt.
Vietnamobile tập trung mở rộng hệ thống ở khu vực đông dân cư với mức đáp ứng cao lên tới 35% so với ngày thường.
Các nước phát triển trên thế giới còn nghẽn mạng, huống chi Việt Nam!
Theo PGS.TS Bùi Trung Hiếu (Trường ĐH Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội), để khẳng định không có hiện tượng nghẽn mạng là rất khó. Thực tế cho thấy, một số nước có hệ thống dịch vụ di động phát triển trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ vẫn chưa thể đảm bảo rằng mạng của các nước đó không nghẽn mạng, nhất là trong những ngày lễ Tết.
"Để tránh hiện tượng nghẽn mạng gây phiền hà khách hàng, các nhà mạng cần xem xét, bố trí các trạm gốc hợp lý tùy vào từng khu dân cư. Ở khu dân cư có nhiều người kết nối cùng thời điểm, thì ở đó sẽ xảy ra nghẽn mạch tại trạm gốc đó. Vì thế, các nhà mạng cần xây dựng trạm gốc cho phù hợp với nhu cầu". PGS.TS Hiếu cho biết.
Các biện pháp mà các nước trên thế giới thường làm là xây dựng hệ thống dự phòng gấp khoảng 8 đến 10 lần nhu cầu ngày thường. Nhưng, như thế sẽ rất tốn kém, các DN sẽ không có lợi nhuận vì đầu tư quá mức vượt quá nhu cầu.
Mặc dù vậy, các nhà di động lớn là Viettel, Vinaphone, MobiFone đều cho biết đã hoàn thành công tác chuẩn bị đối phó với sự gia tăng đột biến về cuộc gọi và tin nhắn trong dịp Tết Nguyên đán.
Ph.Hương