Mục tiêu của chính sách quốc phòng của Ma-lai-xi-a là nhằm bảo vệ các lợi ích chiến lược của quốc gia và bảo đảm an ninh quốc gia. Theo thông tin trên trang web của Bộ Quốc phòng Ma-lai-xi-a (http://www.mod.gov.my), Cu-a-la Lăm-pơ xác định Ma-lai-xi-a có ba tầng có lợi ích chiến lược, đó là: lợi ích trực tiếp, lợi ích khu vực và lợi ích toàn cầu.
Lợi ích trực tiếp bao gồm lãnh thổ, lãnh hải, không phận, vùng đặc quyền kinh tế, eo biển Ma-lắc-ca và vùng phụ cận cùng các tuyến đường không, đường biển nối Bán đảo Ma-lai-xi-a với Sa-bát và Xa-ra-oắc. Lợi ích khu vực nằm ở khu vực Đông Nam Á. Do có chung biên giới biển và biên giới trên bộ với hầu hết các quốc gia trong ASEAN, Ma-lai-xi-a coi bất cứ động thái nào gây mất ổn định trong khu vực cũng ảnh hưởng tới an ninh của Ma-lai-xi-a. Cu-a-la Lăm-pơ xác định rõ, an ninh của Ma-lai-xi-a là một phần của an ninh ASEAN. Vì vậy, bất cứ mối đe dọa đối với ASEAN nói chung hay bất cứ thành viên ASEAN nào nói riêng cũng là mối đe dọa với Ma-lai-xi-a. Do đó, Ma-lai-xi-a rất coi trọng hợp tác khu vực. Do việc buôn bán, đầu tư ở các nước trên thế giới ngày càng phát triển nên lợi ích toàn cầu của Ma-lai-xi-a cũng ngày càng mở rộng. Với thực tế như vậy, Ma-lai-xi-a khẳng định muốn tham gia vào việc xây dựng hòa bình thể giới để bảo vệ lợi ích của chính mình.
Với chính sách quốc phòng như vậy, Lực lượng quốc phòng Ma-lai-xi-a được xây dựng trên ba nguyên tắc: Tự lực, Hợp tác khu vực và Hỗ trợ quốc tế. Hiện nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ma-lai-xi-a là ông Ahmad Zahid Hamidi. Tư lệnh Lực lượng quốc phòng là tướng Tan Sri Azizan Ariffin. Lực lượng quốc phòng Ma-lai-xi-a, chịu trách nhiệm bảo vệ quốc gia trước những mối đe dọa bên trong và bên ngoài, gồm có ba nhánh là: Lục quân, Không quân và Hải quân. Mọi công dân Ma-lai-xi-a từ 18 tuổi trở lên đều có quyền xung phong vào quân đội.
Lục quân Ma-lai-xi-a hiện có bốn sư đoàn. Sư đoàn 4, Sư đoàn 2, Sư đoàn 3 đóng ở Bán đảo Ma-lai-xi-a, trong khi Sư đoàn 4 đóng ở Đông Ma-lai-xi-a (phần lãnh thổ giáp In-đô-nê-xi-a). Lực lượng biệt kích, Lữ đoàn dù số 10 và Lực lượng không vận là các đơn vị thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Tư lệnh Lục quân. Lục quân Ma-lai-xi-a hiện cũng có 17 trung đoàn độc lập.
Không quân Hoàng gia Ma-lai-xi-a có hai sư đoàn, 14 căn cứ và một đơn vị đặc nhiệm. Không quân Hoàng gia Ma-lai-xi-a được trang bị hiện đại với các loại máy bay Su-30MKM, MiG-29 (do Nga sản xuất) và F/A 18 Hornet (do Mỹ sản xuất). Ma-lai-xi-a cũng sẽ là một trong những nước đầu tiên mua máy báy vận tải quân sự Airbus A400M của châu Âu. Không quân Hoàng gia Ma-lai-xi-a đã chi 840 triệu USD để đặt mua loại máy bay này và sẽ tiếp nhận vào năm 2020.
Là quốc gia gắn liền với biển, nên Ma-lai-xi-a có lực lượng hải quân mạnh với có 9 hải đội tàu mặt nước, biệt đội tàu ngầm, không quân trực thuộc, biệt kích và các căn cứ. Trong biên chế của Hải quân Hoàng gia Ma-lai-xi-a hiện đã có tàu ngầm lớp Scorpene do Pháp và Tây Ban Nha đóng, tàu tuần dương lớp Kedah do Đức đóng. Hải quân Hoàng gia Ma-lai-xi-a cũng dự định mua trực thăng chống tàu ngầm./.
VIỆT BÁCH