Đang chat với một đồng nghiệp giữa giờ sáng, chị Hương nhân viên công ty thương mại tại Hà Nội nhận được tin nhắn qua Yahoo Messenger cảnh báo về hack di động từ một người bạn.
Tin nhắn có nội dung: “Trường hợp nhận được một cuộc gọi ở máy cầm tay của bạn từ bất kỳ người nào và họ nói rằng là kỹ sư của một công ty nào đó, đang kiểm tra đường dẫn máy điện thoại. Họ yêu cầu bạn NH #90 hoặc bất kỳ số nào, ngay lập tức bạn phải tắt điện thoại và không nhấn bất kỳ số nào. Hiện nay có một tay lừa đảo, sử dụng chiêu thức yêu cầu bấm #90 hoặc #09 để xâm nhập vào SIM của bạn và sẽ thực hiện các cuộc gọi bằng tài khoản của bạn”.
Ngay sau khi nhận được tin nhắn này, chị Hương tình cờ nhận được cuộc gọi báo sửa điện thoại cố định. Vừa nhận được cảnh báo qua Yahoo Messenger về hack di động lại nghe đến sửa điện thoại gì đó, chị lập tức dập máy, tắt di động. Chị cho biết: "Điện thoại cố định của nhà tôi gần như không sử dụng bởi 2 vợ chồng toàn dùng di động. Vì thế, tôi nghĩ ngay đến khả năng có thể bị hack sim di động".
Trong sáng nay, rất nhiều người dùng YM cũng nhận được các tin nhắn cảnh báo hack di động tương tự. Anh Tuấn, nhân viên một công ty nhập khẩu thiết bị điện cho hay: “Tôi cũng bán tín bán nghi về việc sẽ bị hack sim di động bằng chiêu này bởi trước đó cũng có nhiều thông tin cảnh báo về vấn đề này. Vì thế khi nhận cuộc gọi lạ trong buổi sáng tôi rất dè chừng”.
Với chị Hương sau một hồi cảnh giác, buổi trưa chị gọi cho người bạn đã gửi tin nhắn qua chat thì được biết anh này cũng nhận được nội dung cảnh báo từ một người bạn khác. Do lo ngại bạn bè có thể gặp phải chiêu lừa di động, anh này gửi tin nhắn cho tất cả mọi người trong danh sách chat.
Kiểm tra lại tài khoản trả trước thì chị không thấy có việc bị trừ tiền bất thường. Tuy nhiên, điều khiến chị Hương tiếp tục lo ngại là điện thoại cố định ở nhà đã được chồng thử lại thì vẫn hoạt động bình thường và không có nhân viên bưu điện đến nhà hỏi về hỏng hóc.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Tào Đức Thắng Phó giám đốc Viettel Telecom cho biết, đây là lần đầu tiên nghe đến chiêu hack di động với thủ đoạn gọi điện cho nạn nhân và yêu cầu làm theo hướng dẫn. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định, việc hack được sim điện thoại qua phương thức như vậy là không thể.
“Các máy di động đều có bảo mật cẩn thận và nhà mạng cũng vậy. Việc hack tài khoản chỉ thông qua máy di động bấm những số như vậy là không khả thi”, một lãnh đạo phụ trách bộ phận kỹ thuật của MobiFone nói.
Theo ông này, trừ khi khách hàng vô tình bấm các thao tác làm thủ tục chia sẻ tài khoản với thuê bao trả trước khác thì mới có chuyện tiền bị trừ, còn việc tạo sim giả để gọi bằng tài khoản người khác như vậy chưa từng xảy ra.
Thùy Chi