(CATP) Đó là nỗi bức xúc của sáu hộ dân ở tổ 11, khóm 2, phường 4, TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) trước việc Công ty TNHH Quốc Đạt (xe buýt Quốc Đạt) xây hàng rào trên lối đi nội bộ gây khó khăn cho việc đi lại và sinh sống của người dân.
Chiều 13-10-2009, Công ty TNHH Quốc Đạt cho đào đất dựng các cột sắt để xây dựng hàng rào trên đường đi nội bộ trước nhà sáu hộ dân. Các hộ dân đã có đơn khiếu nại và chính quyền địa phương đã đình chỉ việc xây dựng hàng rào. Ba ngày sau (16-10-2009), Công ty Quốc Đạt cho năm chiếc xe buýt đã bị cháy chưa xử lý vệ sinh (còn rất nhiều bụi than và sắt cháy cùng mùi hôi khét) đậu án ngữ trước mặt tiền nhà của sáu hộ (chỉ cách cửa nhà dân 1m), ngay trên phần đất lối đi nội bộ.
Những chiếc xe buýt bị cháy “án ngữ” trước mặt tiền nhà dân
Trước khi ông Ngô Quốc Bửu (đại diện Công ty TNHH Quốc Đạt) mua phần đất trên vào năm 2006, chủ đất cũ đã bán đất cho 6 hộ này (năm 2002) và dành một lối đi nội bộ chiều ngang 2,5m để các hộ này đi từ nhà ra đường Trần Thị Thu. Khi ông Bửu mua phần đất còn lại, chủ đất cũ đã có xây hàng rào gạch lên 6 tấc, tráng xi măng và lưới B40. Khi công ty xe buýt về đặt trụ sở tại khu vực trên đã thỏa thuận với các hộ dân tháo dỡ hàng rào, lót dal làm liền đường cho 6 hộ cùng đi chung lối ra vào. Được một thời gian các hộ này không chịu nổi sự ô nhiễm do công ty này gây ra nên đã khiếu nại và sau đó đã phát sinh việc tranh chấp lối đi.
Do phần đất lối đi nội bộ của 6 hộ dân hiện đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho vợ chồng ông Ngô Quốc Bửu nên ông Bửu cho rằng ông toàn quyền muốn làm gì thì làm. Qua hòa giải, ông Bửu chỉ đồng ý chừa lối đi ngang 1m như hiện nay cho 6 hộ trên. Nếu các hộ có nhu cầu lối đi rộng hơn thì đập nhà thụt vào mà đi. Còn nếu có nhu cầu mua đất ông sẽ bán lối đi ngang 2m, dài 50m cho 6 hộ trên với giá 300 triệu đồng (?!). Các hộ dân cho biết vào thời điểm cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Bửu, đường đi nội bộ chung của 6 hộ đã được thể hiện trên bản đồ tọa độ lưới và các hộ này cũng đã được cấp giấy phép xây dựng nhà ở. Thực tế các hộ đã sử dụng lối đi này trước khi ông Bửu nhận chuyển nhượng QSDĐ.
Sáu hộ dân đang khiếu nại vụ việc đến cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết về lối đi. Thế nhưng trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc tranh chấp lối đi, các hộ dân mong rằng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần có biện pháp giải tỏa ngay các xe buýt phế liệu đang để trước mặt tiền nhà, nhằm đảm bảo vấn đề an toàn, vệ sinh môi trường sống của người dân.