Ngày 6/7, trong một báo cáo mới công bố , Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) đã bày tỏ lo ngại về tác động nặng nề do dịch bệnh gây ra đối với công cuộc phát triển xã hội và kinh tế của các nước nghèo.
Báo cáo nêu rõ các bệnh không truyền nhiễm như ung thư và tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ riêng các chỉ số về tử vong vì bệnh tật không phản ánh được gánh nặng thực sự do dịch bệnh gây ra đối với các nước đang phát triển bởi có những dịch bệnh không gây tử vong nhưng có thể làm người ta bị tàn tật khi đang ở độ tuổi sung sức nhất, vì vậy cần phải đánh giá kỹ hơn nữa về hậu quả kinh tế và xã hội mà dịch bệnh gây ra tại các nước này.
Tiến sĩ Tam-man A-lu-đát (Tammam Aloudat) làm việc tại Liên đoàn chữ thập đỏ quốc tế cho biết trong năm 2009, thế giới chứng kiến ba ổ dịch lớn bùng phát tại một số nơi, trong đó có dịch tả ở Dim-ba-bu-ê, dịch viêm màng não ở Tây và Trung Phi và dịch bại liệt vượt ra ngoài biên giới Ni-giê-ri-a lan sang 14 nước khác. Một dịch bệnh khác là sốt xuất huyết, mỗi năm không chỉ cướp đi sinh mạng của 18.000 người, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng làm việc khoảng 9 triệu người khác,
IFRC cảnh báo dịch bệnh không có đường biên giới, vì vậy phải sẵn sàng đối phó với chúng, như trường hợp cúm A/H1N1 hiện nay. Báo cáo cho biết từ đầu năm 2006 đến tháng 5/2009 đã có hơn 41 triệu người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cần đến sự hỗ trợ của tổ chức này./.