Ngày 31.01, sau khi nhận được tin từ trực ban Cảng Interflour thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo với ban Giám đốc Cảng về việc có một xe ô tô mang biển kiểm soát 57K-0754 đã nhận hàng không qua cân của Cảng mà trực tiếp đổ hàng xuống xà lan. Bộ đội Biên phòng cảng Cái Mép đã phối hợp với Ban Giám đốc Cảng triệu tập tài xế Đỗ Ngọc Vương, lái chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát trên về văn phòng Cảng làm việc.
Qua quá trình điều tra xét hỏi, lái xe Vương khai nhận: Anh ta được ông Lê Tuấn Hoàn, SN 1979 nhân viên giám sát giao nhận hàng của Cảng thuê chở 4 tấn bã đậu nành được bơm từ tàu Bijiang của Trung Quốc, không qua cân đổ trực tiếp xuống xà lan TG 9198 do ông Trương Văn Vẹn làm chủ và được trả 4 triệu đồng. Mở rộng điều tra, ông Hoàn đã thừa nhận: Tàu Bijiang của Trung Quốc chở 12.825 tấn bã đậu nành cho 4 chủ hàng, cập cảng Interflour và bốc dỡ hàng tại Cảng. Lợi dụng là cán bộ giám sát giao nhận hàng, nhân lúc nhân viên kiểm định của bảo hiểm lơ là đi ra ngoài. Ông Hoàn đã lấy trộm 4 tấn ba đậu nành bằng cách cho xe ô tô do ông Vương lái xe không qua cân hàng của Cảng mà đổ trực tiếp xuống xà lan và được ông Vẹn chủ xà lan trả cho 20 triệu đồng.
Tuy nhiên, đến ngày 02.02, sau khi bốc dỡ hàng xong thì tổng số hàng chỉ còn 12.533 tấn bã đậu nành, hao hụt mất 469 tấn. Số hàng bị hao hụt này vẫn chưa được làm rõ nguyên nhân. Do số hàng hao hụt quá lớn, Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Thắng là một trong bốn chủ hàng đã gửi đơn lên Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu bắt giữ tàu Bijiang để làm rõ sự việc. Vụ việc đã được bộ đội Biên phòng Cảng Cái Mép chuyển sang phòng PC 15, công an tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu. Hiện tại Công an Tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Tuấn Hoàn và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Được biết, từ tháng 12.2009 đến nay, có 3 tàu nước ngoài cập Cảng Interflour đã bốc dỡ bột ngô, ông Hoàn đã câu kết với nhân viên kiểm định do bên bảo hiểm thuê, lợi dụng việc giám sát cân hàng đã lấy trộm bột ngô. Tổng số 3 lần lấy trộm bột ngô bán cho các xà lan ông Hoàn nhận được khoảng 47 triệu. Hiện tại, ông Hoàn khai do áp lực công việc nên không nhớ chính xác được ngày xuất hàng, xà lan nhận hàng và tên người kiểm định bên bảo hiểm.
Việt Thu