(ANTĐ) - Sau khi chính quyền thôn Đồng Chiêm và xã An Phú, huyện Mỹ Đức tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đỉnh núi Chẽ (sáng 6-1), tình hình ANTT tại địa phương này có dấu hiệu trở nên phức tạp bởi sự xúi giục, kích động của linh mục Nguyễn Văn Hữu, Ban hành giáo và một số giáo dân xứ Đồng Chiêm. Đã đến lúc, các cơ quan chức năng cần thực thi các biện pháp, xử lý nghiêm mọi hành vi quá khích, chống đối để sớm lập lại tình hình ANTT cũng như sự bình yên cho cuộc sống người dân nơi đây.
>>>Một thái độ sai lệch
>>>Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Chẽ
Như Báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, ngày 6- 1, chính quyền thôn Đồng Chiêm và xã An Phú đã huy động công nhân tháo dỡ cây thánh giá xây dựng trái phép trên đỉnh núi Chẽ. Đây là việc làm hết sức cần thiết để đảm bảo kỷ cương phép nước và tính nghiêm minh của pháp luật. Quá trình tháo dỡ, nhiều giáo dân thôn Đồng Chiêm đã kéo đến hiện trường chửi bới, ném gạch đá vào lực lượng chức năng. Sau khi được nghe giải thích, tuyên truyền, số người này đã ra về. Buổi tháo dỡ được tiến hành đúng trình tự quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, ngay trưa 6-1, thực hiện chỉ đạo của linh mục Nguyễn Văn Hữu, một số giáo dân đã dựng một cây thánh giá bằng bương trên đỉnh núi Chẽ. Linh mục Hữu đã tổ chức họp với Ban hành giáo, các trưởng hội đoàn tại Nhà xứ nhằm xác định người đã dẫn đường cho các công nhân lên núi Chẽ tháo dỡ cây thánh giá để xử lý. Thậm chí, linh mục Hữu còn tính toán việc lập đoàn “khiếu nại” để kéo ra chất vấn UBND huyện. Ngoài sự kích động giáo dân từ bên trong của linh mục Hữu và Ban hành giáo xứ Đồng Chiêm, diễn biến có phần phức tạp ở xã An Phú những ngày qua còn có sự tác động mạnh của nhiều linh mục, giáo dân nơi khác kéo về.
Đêm 6-1, một nhóm người, chủ yếu là phụ nữ, đã về thôn Đồng Chiêm, tụ tập với một số giáo dân và phát cho mỗi người 1 chiếc khăn trắng, quấn lên đầu rồi kéo ra chân núi Chẽ đọc kinh cầu nguyện. Sau đó kéo đến nhà một số cán bộ thôn Đồng Chiêm và có những lời nói, hành vi lăng mạ, đe dọa. Cụ thể, tại nhà ông Nguyễn Đình Liệu - Bí thư chi bộ thôn, số người này đã ép buộc ông Liệu viết một văn bản và ký với nội dung là “Công an đàn áp, đánh người”.
Họ đe dọa nếu ông Liệu không viết thì sẽ bị lôi ra đường đánh. Rời nhà ông Liệu, nhóm người trên kéo đến nhà ông Tường - Trưởng thôn Đồng Chiêm. Tuy bị nhóm đông trên uy hiếp nhưng ông Tường vẫn kiên quyết khẳng định với những kẻ cầm đầu: “Việc dựng cây thánh giá là trái pháp luật. Nhà thờ làm điều đó là sai”. Trong đêm 6-1, nhóm người quá khích trên còn kéo đến trước cửa nhà 3 cán bộ thôn Đồng Chiêm, đứng… đọc kinh và chửi bới. Mái nhà đồng chí Trực, Công an viên xã An Phú bị tấn công bằng gạch...
Chiều 8-1, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, lãnh đạo xã An Phú và thôn Đồng Chiêm cho biết, tình hình ANTT tại thôn Đồng Chiêm từ ngày linh mục Nguyễn Văn Hữu về đảm đương việc coi sóc xứ Đồng Chiêm, đặc biệt từ tháng 3-2009 trở lại đây, đã trở nên rất phức tạp. Chính quyền xã từng yêu cầu linh mục Hữu và Ban hành giáo tự tháo dỡ, di chuyển cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển, nhưng linh mục Hữu không hề có thiện chí.
Càng tuyên truyền, vận động, linh mục Hữu càng tỏ ra bất hợp tác. Sau khi chính quyền thôn, xã huy động công nhân tháo dỡ cây thánh giá xây trái phép trên núi Chẽ, linh mục Hữu, Ban hành giáo và nhiều giáo dân, có sự hậu thuẫn của một số linh mục và giáo dân từ nơi khác về, đã tìm mọi cách để đẩy lên cao sự mất ổn định tình hình địa bàn. Chiều 7-1, một số giáo dân thôn Đồng Chiêm đã hạ cây thánh giá bằng bương xuống và dựng cây thánh giá mới có gắn đèn tuýp xung quanh hình thập giá. Dưới chân núi, họ lập một chiếc bàn, trên có cây thánh giá, nến, hoa.
Trước sự việc trên, chính quyền xã An Phú đã ra thông báo trên loa truyền thanh khẳng định việc linh mục Hữu và Ban hành giáo và một số giáo dân xứ Đồng Chiêm tiếp tục dựng cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ là vi phạm pháp luật; đồng thời yêu cầu linh mục, Ban hành giáo và số người dựng cây thánh giá phải tự tháo dỡ. Tuy nhiên, những yêu cầu trên đã không được thực hiện. Có đối tượng đã lén lút cắt đứt dây điện của loa phát thanh thôn Đồng Chiêm nhằm ngăn không cho chính quyền cơ sở tuyên truyền, phân tích những sai phạm của linh mục Hữu và Ban hành giáo. Sáng 8-1, UBND huyện Mỹ Đức đã mời linh mục Hữu đến làm việc, tuy nhiên linh mục Hữu đã cố tình chống đối, không chịu chấp hành.
Trước, trong và sau khi cây thánh giá dựng trái phép trên đỉnh núi Chẽ bị tháo dỡ, một số trang web ở nước ngoài đã nhân cơ hội này đăng tải nhiều bài viết với lời lẽ kích động, bóp méo sự thật hòng đánh lạc hướng dư luận. Những bài viết này trắng trợn vu cáo chính quyền địa phương đàn áp giáo dân, hô hào các giáo xứ khác hiệp thông với giáo xứ Đồng Chiêm. Cùng với đó, một số linh mục ở giáo xứ Thái Hà cũng nhân cơ hội, gọi điện thoại “phỏng vấn” giáo dân Đồng Chiêm với ý đồ nói xấu chính quyền.
Và rất nhanh, những cuộc “phỏng vấn” ấy đã được đăng tải trên các trang web. Nhưng cho dù sự bịa đặt có trắng trợn đến đâu thì bản chất của sự thật, ý đồ - dã tâm của linh mục Hữu, Ban hành giáo xứ Đồng Chiêm vẫn bị phơi bày. Thay vì việc giảng giải giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, ông linh mục Hữu và Ban hành giáo xứ Đồng Chiêm, với sự hậu thuẫn của một số giáo xứ, đã luôn tìm mọi cách để kích động các giáo dân có hành vi vi phạm pháp luật. Và nhằm đạt được động cơ ấy, họ lôi kéo phụ nữ bỏ bê việc đồng áng; trẻ em không đến trường và sẵn sàng đẩy giáo dân, đa số là phụ nữ và trẻ em “vào cuộc” để phản ứng tiêu cực với cơ quan công quyền.
Linh mục Nguyễn Văn Hữu, Ban hành giáo và một số giáo dân quá khích xứ Đồng Chiêm phải chấm dứt ngay những hành vi ngang ngược và vi phạm pháp luật nêu trên. Dư luận đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp mạnh đối với những kẻ đứng đằng sau xúi giục, kích động giáo dân, những đối tượng cố tình làm trái quy định pháp luật, gây mất ổn định tình hình ANTT địa phương. Những hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm bằng pháp luật! Những gì họ làm sai, họ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Ông Nguyễn Thế Nghĩa - Chủ tịch UBND xã An Phú:
Giáo dân xứ Đồng Chiêm đang bị xúi giục, kích động
(ANTĐ) - Xã An Phú, thôn Đồng Chiêm đã và đang là khu vực nằm trong vành đai khu quân sự. Các đỉnh núi trên địa bàn đều do quân đội quản lý. Vì vậy có thể khẳng định, việc giáo xứ Đồng Chiêm dựng cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ không chỉ vi phạm Luật Xây dựng, mà còn vi phạm Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự.
Chính linh mục Hữu đã cho tiền để Ban hành giáo và một số giáo dân xây dựng cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ. Quan điểm của xã đã xác định: đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật và phải bị xử lý nghiêm minh. Đa số các ngành, đoàn thể của xã, thôn khi được mời họp, lấy ý kiến đều đồng tình với quan điểm trên. Chính quyền xã đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Ban hành giáo và các thành viên trong Ban hành giáo đã nhận ra sai phạm của mình.
Sau khi cây thánh giá bị tháo dỡ, có một số linh mục và giáo dân ở nơi khác đã kéo về giáo xứ Đồng Chiêm. Họ cùng linh mục Hữu cố tình kích động, xúi giục giáo dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, khiến tình hình trở nên phức tạp. Điều này thể hiện qua việc một số giáo dân đã dựng cây thánh giá khác bằng thân cây bương trên đỉnh núi Chẽ. Ngày 8-1, xã đã mời các đoàn thể, linh mục Hữu và Ban hành giáo đến làm việc. Nhưng linh mục Hữu và Ban hành giáo đều không có mặt.
Xã đã ra thông báo gửi lãnh đạo thôn Đồng Chiêm, linh mục Hữu và Ban hành giáo, trong đó nêu rõ việc dựng lại biểu tượng cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ là hành vi cố tình chống đối sự chỉ đạo, quản lý của Nhà nước. Xã yêu cầu linh mục Hữu và Ban hành giáo phải chỉ đạo giáo dân tự tháo dỡ cây thánh giá, đồng thời vận động, giáo dục các giáo dân chấp hành quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, bên cạnh công tác vận động, tuyên truyền; đề nghị lực lượng chức năng có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng cố tình chống đối để lập lại trật tự địa phương.
Chính linh mục Hữu đã cho tiền để Ban hành giáo và một số giáo dân xây dựng cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ. Quan điểm của xã đã xác định: đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật và phải bị xử lý nghiêm minh. Đa số các ngành, đoàn thể của xã, thôn khi được mời họp, lấy ý kiến đều đồng tình với quan điểm trên. Chính quyền xã đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Ban hành giáo và các thành viên trong Ban hành giáo đã nhận ra sai phạm của mình.
Sau khi cây thánh giá bị tháo dỡ, có một số linh mục và giáo dân ở nơi khác đã kéo về giáo xứ Đồng Chiêm. Họ cùng linh mục Hữu cố tình kích động, xúi giục giáo dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, khiến tình hình trở nên phức tạp. Điều này thể hiện qua việc một số giáo dân đã dựng cây thánh giá khác bằng thân cây bương trên đỉnh núi Chẽ. Ngày 8-1, xã đã mời các đoàn thể, linh mục Hữu và Ban hành giáo đến làm việc. Nhưng linh mục Hữu và Ban hành giáo đều không có mặt.
Xã đã ra thông báo gửi lãnh đạo thôn Đồng Chiêm, linh mục Hữu và Ban hành giáo, trong đó nêu rõ việc dựng lại biểu tượng cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ là hành vi cố tình chống đối sự chỉ đạo, quản lý của Nhà nước. Xã yêu cầu linh mục Hữu và Ban hành giáo phải chỉ đạo giáo dân tự tháo dỡ cây thánh giá, đồng thời vận động, giáo dục các giáo dân chấp hành quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, bên cạnh công tác vận động, tuyên truyền; đề nghị lực lượng chức năng có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng cố tình chống đối để lập lại trật tự địa phương.