Các siêu thị đang trở nên quá tải. Ảnh: Lê Hồng Thái
Đến mua sắm ở Co.opmart Cống Quỳnh, quận 1, chị Hạnh ngụ ở đường Nguyễn Cư Trinh phải mua sắm thật chậm, ở các quầy thực phẩm thì nhích từng chút một, ở quầy hóa mỹ phẩm thì đi từ từ chờ xe trước đẩy qua mới len vào được các kệ chọn hàng.
Siêu thị quá tải
Trên toàn hệ thống Co.opmart, lượng khách tăng 50% so với tuần trước đó. Sức mua mạnh nhất hiện nay là rau củ quả tươi sống, ước tính lượng tiêu thụ thực phẩm tươi sống của hệ thống Co.opmart tại TP.HCM mỗi ngày đạt 600 – 700 tấn. Trong ba ngày cao điểm trước tết sức mua mặt hàng này dự kiến tăng gấp mười lần.
Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, giám đốc Maximark, trong tuần qua sức mua đã tăng 30%. Thực phẩm được mua nhiều nhất, tăng trên 50% so với ngày thường. Còn ở hệ thống Big C, khách phải đến vào sáng sớm hoặc trưa mới dễ dàng tìm chỗ để xe. Chị Kim Anh ngụ ở quận 10 đến Big C đường Tô Hiến Thành sau 9 giờ sáng đã phải đi tuốt vào bãi trong mới còn chỗ gửi xe. Chị Kim Anh bảo: “Gửi xe đã mệt, lựa hàng xong cũng phải chờ một lúc mới tới lượt tính tiền. Đại diện Big C thì cho biết đã tăng cường thêm cả chục quầy tính tiền ở mỗi siêu thị, nhưng vẫn bị trong tình trạng gần như quá tải vì khách đông”.
Theo các siêu thị, khách đến đông vì nhu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm, mua hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hoặc các công ty cần mua hàng có hóa đơn thanh toán… Ngoài ra, sự tấp nập của siêu thị còn do các chương trình khuyến mãi tung ra ào ạt vào thời điểm cận tết này như Co.opmart giảm giá 2.400 mặt hàng, Big C giám giá khoảng 2.000 mặt hàng, Vinatexmart khuyến mãi 40 – 50% cho cả ngàn mặt hàng của 800 nhà cung cấp…
Chợ khá hơn
Sức mua tại các chợ đã khá hơn thể hiện ở lượng khách đến đông hơn nhưng chưa có tình trạng khách mua chen nhau, và có phần kém hơn so các năm trước. Chợ Bến Thành, so các dịp tết trước, hình ảnh quầy bánh mứt mở rộng ra phía trước, khách mua nườm nượp ra vô, thì tết này vắng hơn. Theo các tiểu thương chợ Bình Tây lượng bánh mứt bán sỉ giảm 20 – 30% tùy sạp, nay đến dịp bán lẻ này cũng không có hiện tượng các bà nội trợ chen nhau mua từng gói nhỏ mang về để được giá rẻ hơn…
Các chợ vẫn còn hút được khách đông trong những ngày qua là quần áo may sẵn và giày dép. Tuy nhiên, theo lời bà Thủy, chợ Tân Định thì: bán ở chợ ngày càng khó, diện tích sạp nhỏ, không thể chưng được nhiều mẫu cho khách chọn, nên cái quần, cái áo rẻ hơn shop hay siêu thị vài chục ngàn cũng khó kéo được khách vào chọn.
Hàng điện máy bán chạy
Một số siêu thị điện máy, doanh thu đã tăng rõ rệt trong bốn ngày qua. Một nguồn tin riêng cho biết, có siêu thị đạt doanh thu gần 10 tỉ đồng/ngày, một vài siêu thị đạt doanh thu 7 tỉ đồng/ngày. Theo phân tích của một giám đốc kinh doanh siêu thị điện máy, lượng khách không đông, chủ yếu là khách đang sinh sống tại TP.HCM. Túi hàng của khách đã “nặng” hơn với những mặt hàng có giá trị như tivi LCD, tủ lạnh, máy giặt, bàn ghế cao cấp, đồ điện gia dụng hàng sang… Một nhân viên giao hàng của trung tâm mua sắm Nguyễn Kim cho biết, dạo trước, ngày giao hàng nhiều nhất chừng ba chiếc tivi LCD, nay đã tăng lên tám chiếc. Theo nhiều siêu thị điện máy lớn, tốc độ doanh thu như mấy ngày qua có thể kéo dài cho đến hết ngày 28 tháng chạp (nhằm ngày 11.2.2010).
Các siêu thị điện thoại di động cũng đông khách hơn. Không tiết lộ doanh thu nhưng theo bà Hoàng Ngọc Vy, giám đốc Viễn Thông A, doanh số trong tuần qua tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Đại diện của Thế Giới Di Động cũng xác nhận là doanh thu của hệ thống vào những ngày cuối năm có tăng lên rõ rệt. “Những ngày trong tuần qua cho đến nay đang là mùa cao điểm mua sắm, chúng tôi phải tăng ca từ 18 giờ”, đại diện Thế Giới Di Động nói.
Nhóm PV