Cần một chính sách khuyến khích dùng năng lượng sạch
Xem tin gốc
Nhân dân
- 34 tháng trước
47 lượt xem
ND - Vấn đề năng lượng sạch được cả thế giới đang quan tâm vì năng lượng thiên nhiên, như dầu khí, mỏ than trữ lượng đều có hạn. Và vì vấn đề ô nhiễm môi trường đang đặt thế giới trước nguy cơ của hiệu ứng nhà kính làm thay đổi khí hậu trái đất. Một số nước chủ trương sản xuất nhiên liệu sinh học (ethanol) để có năng lượng sạch. Nhưng vấn đề này gặp phải sự phản đối của nhiều nhà kinh tế, xã hội vì ethanol ít nhiều phải dùng đến ngũ cốc: ngô, sắn... trong lúc thế giới còn phải nghĩ đến bảo đảm an ninh lương thực. Cho nên, Việt Nam chúng ta cũng không thể coi sản xuất ethanol là giải pháp "phổ biến" được. Vì vậy, ngay từ giờ phải tích cực nghĩ đến những hướng khác để tìm năng lượng cho đời sống như sức gió, ánh nắng mặt trời, v.v... mà một số nước đã làm như: Síp (dùng phổ biến năng lượng mặt trời), Hà Lan (sức gió).
Thật vô lý khi ở nước ta, do ánh nắng mặt trời thiêu đốt, người ta phải dùng điện chạy máy lạnh để làm mát, nhưng rồi người ta lại dùng điện đun nước ấm lên cho việc tắm táp. Trong khi chỉ cần lắp các dàn thu nhiệt mặt trời vào việc này là vừa tiết kiệm điện vừa giảm ô nhiễm môi trường, nhưng chúng ta chưa tích cực làm. Những thông tin về sự thay đổi khí hậu do ô nhiễm môi trường, những cảnh báo lụt lội trong vài chục năm tới không phải được ít nhắc tới trên báo chí và thông tin đại chúng. Nhưng hình như nhiều người cho đó là chuyện xa vời, đó là chuyện của ai, không phải của mình. Trách nhiệm này có phần thuộc về nếp nghĩ "nước đến chân mới nhảy" của người dân, nhưng cũng phải nhìn thấy trách nhiệm của phía quản lý. Trong thực tế, đã có người cải tiến chuyển đổi xe chạy bằng xăng thành xe chạy bằng ga sinh học, nhưng nó chỉ dừng lại ở thí nghiệm và chỉ để biểu diễn chơi vì để nó có thể triển khai được cần lập nhiều trạm tiếp nhiên liệu, điều đó làm sao một cá nhân có thể làm được. Cũng đã có người chế tạo được những viên than cháy ngược giảm ô nhiễm rất nhiều so với các viên than dùng xưa nay, nhưng không thấy có sự hỗ trợ thật sự để khuyến khích nhân dân dùng năng lượng sạch. Một số kiều bào ở Đức cho biết, để tiết kiệm năng lượng, người ta hành động rất cụ thể: khuyến khích người dân lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời để dùng, khi thừa thì bán lại cho xã hội bằng một hệ thống tự động chuyển đổi. Với một đất nước hiện đại thì việc lắp các thiết bị này không khó. Điều đáng nói ở đây là ở một nước nghèo ánh nắng mặt trời hơn nước ta hàng chục lần lại tận dụng được nguồn nắng như vậy, mà cách làm của họ không phải là điều gì quá khó, ta không làm được. Với cách làm này, nghe nói, họ không phải xây dựng hàng chục nhà máy nhiệt điện. Phải chăng chính sách khuyến khích dùng năng lượng sạch chưa đi vào cuộc sống, phải chăng cung cách "lớn không làm được, nhỏ thì không chịu làm" đã ăn sâu vào người dân và các nhà quản lý? Hãy vì chúng ta, vì tương lai thế hệ sau chúng ta mà từng người, từng cấp cần góp sức một cách cụ thể!