ND- Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2010 là cơ hội để xây dựng Đảng ta thật sự "là đạo đức, là văn minh". 80 năm đồng hành cùng dân tộc và thời đại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành ngọn đuốc tiên phong, là đầu tàu của con tàu cách mạng Việt Nam sẵn sàng vượt qua phong ba, bão táp.
Bằng sự sáng suốt và kịp thời của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ giữ vững thành quả cách mạng mà còn tiến hành công cuộc đổi mới thành công. Hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ: Kinh tế phát triển, nhân dân đoàn kết, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày một nâng cao.
Tuy nhiên, mặt trái cơ chế thị trường đang từng ngày đặt ra những thách thức mới cho Đảng mà cụ thể là sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là dịp để Đảng củng cố nền tảng đạo đức, lối sống, giữ gìn và phát huy nền văn hóa nghìn đời của dân tộc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau ba năm phát động, Cuộc vận động đã đáp ứng được bước đầu những mong muốn đặt ra.
Năm 2010, Đảng ta tròn 80 tuổi. Thế nước đang lên, thế và lực của Việt Nam ngày càng được xác lập một cách rõ ràng như chính niềm tin của người dân vào Đảng. Bên cạnh đó, chủ đề Cuộc vận động năm 2010 là "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh". Năm 2010 cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Mong muốn của người dân là, các cấp ủy đảng cần gắn việc thực hiện chủ đề năm 2010 với công tác xây dựng Đảng, làm trong sạch bộ máy của Đảng, chính quyền các cấp. Cuộc vận động chỉ được đánh giá là thành công khi các tổ chức đảng từ cơ sở đến trung ương phải nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mình, phải loại bỏ khỏi hàng ngũ lãnh đạo của Đảng những người không xứng đáng. Muốn làm được điều này, nhất thiết chúng ta phải làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Thực tế hiện nay, đâu đó vẫn còn tình trạng bao che, thiếu kiên quyết của cấp trên đối với cấp dưới trong công tác nhân sự. Vẫn có trường hợp sai phạm nhưng không xử lý mà tiếp tục cơ cấu vào cấp ủy khóa mới, hay như tình trạng phe cánh, bè phái, cục bộ địa phương... Những biểu hiện này là đi ngược lại tinh thần chủ đề Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "năm 2010, một cuộc vận động lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và toàn diện trong xã hội.
Trần Quốc Trung
(Quảng Ngãi)