Cách xử phạt gian lận

Xem tin gốc 

Lao Động - 24 tháng trước 4 lượt xem

Tôi thấy cách xử phạt gian lận theo khung phạt hiện nay không có tính răn đe và không đảm bảo công bằng. Tại sao chúng ta không qui định phạt theo mức độ gian lận nhằm truy thu số tiền bất chính mà đối tượng có được do gian lận.

Ví dụ một cây xăng gian lận 3% thì có thể phạt như sau: Tính tổng thời gian cây xăng đó kinh doanh, ví dụ 5 năm; tính lượng xăng bán ra trong suốt thời gian đó, ví dụ 1000 lít/ngày x 300 ngày hoạt động /năm x 5 năm = 1 500 000 lít. Tính giá số xăng đó, ví dụ 15 000 đ/lit = 22 500 000 000 đồng.

Vậy tiền có được do gian lận 3% sẽ là 22 500 000 000 đồng x 3% = 675 000 000 đồng. Tiền lãi phát sinh từ số tiền gian lận (lãi suất 10%/năm)= 337 500 000 đồng. Vậy tiền phạt sẽ = Tiền thu được do gian lận + Tiền lãi phát sinh do gian lận + Tiền phạt (=100% số tiền có được do gian lận+lãi) = (675 000 000 đồng + 337 500 000 đồng) x 2 = 2 025 000 000 đồng (Hai tỷ không trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Vậy khi bị phát hiện, tiền phạt cho cây xăng nói trên sẽ là hơn 2 tỷ đồng và rút giấy phép kinh doanh. Nếu ta dám qui định và phạt như vậy thì tôi tin là không ai dám gian lận nữa.

Cách làm này có thể áp dụng cho bất kỳ hình thức kinh doanh gian dối hay làm hàng giả, hàng nhái nào.

>> Các ý kiến khác cùng chủ đề

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang