CôngThương - Theo đó, nước sạch sử dụng cho các hộ gia đình trên địa bàn các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hà Đông và các huyện: Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn được tính theo lũy tiến. Trong 16m3 đầu tiên được tính giá 4.000 đồng cho một m3; từ trên 16m3 đến 20m3 là 4.700 đồng; từ trên 20m3 đến 35m3 là 5.700 đồng; trên 35m3 là 9.400 đồng.
Đối với địa bàn thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh, các mức giá tương ứng là 3.800 đồng, 4.500 đồng, 5.400 đồng và 9.000 đồng.
Tuy nhiên, trong giá bán nước sạch mới của Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội có quy định bắt buộc khách hàng khi có hợp đồng sử dụng nước sạch đều phải trả 16.000 đồng cho 4 m3 đầu tiên mà không cần biết có dùng hay không. Từ sau 4m3 trở đi mới tính tiền theo đồng hồ. Quy định trên đã gây cho người dân Hà Nội không ít băn khoăn, thắc mắc. Nhiều người dân cho rằng, quy định này vô hình chung đã không khuyến khích người dân tiết kiệm điện nước theo chủ trương của Nhà nước.
Anh Quý, nhà số 10 khu tập thể Thương Mại, ngõ 469 phố Minh Khai bức xúc: Đây là quy định bất hợp lý. Bởi trong khu tập thể chúng tôi có nhiều hộ gia đình đóng cửa về quê hàng tháng trời, có hộ chỉ có 1 người nên mỗi tháng chỉ sử dụng 1- 2m3/tháng. Gia đình ông Sinh khu tập thể Hải Châu, trước đây 2 vợ chồng mỗi tháng chỉ dùng hết 2m3 với số tiền phải trả là 6.000 đồng, nay vợ ông đi trông cháu, chỉ còn mình ông mà vẫn phải trả 16.000 đồng/tháng. Ông Vượng, tổ phó tổ 36 phường Vĩnh Tuy cho hay: “Tổ dân phố chúng tôi chủ yếu là dân nghèo lao động, trước đây chủ yếu dùng nước giếng khoan, từ khi có nước sạch nhiều hộ vẫn tiết kiệm dùng nước giếng khoan để tắm giặt, chỉ dùng nước máy vào ăn uống nên mỗi gia đình chỉ dùng hết khoảng 1 - 2m3/tháng. Nếu áp dụng theo quy định mới thì thì thiệt thòi cho chúng tôi... mà người dân lại có tư tưởng dùng hoang phí nước, bởi đằng nào cũng phải trả tiền. Tại khu vực tổ tôi sinh sống, có nhiều hộ gia đình “đối phó” bằng cách sử dụng chung nguồn nước để đủ định mức. Khi người dân thắc mắc, chị nhân viên thu tiền nước trả lời đây là quy định chung của công ty, muốn rõ thì hỏi cấp trên. Một số bà con không chịu trả tiền vì thấy bất hợp lý, chị nhân viên thu tiền nước dọa ngày mai sẽ cho nhân viên xuống cắt nước, nghe thế ai mà dám không nộp”.
Theo Nghị định 117/2007 /NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Tại chương 4, mục 1, Điều 42 có nêu: Khách hàng sử dụng nước là các hộ gia đình đã thỏa thuận đấu nối vào mạng lưới cấp nước của đơn vị cấp nước mà không sử dụng hoặc sử dụng nước ít hơn 4m3/hộ gia đình/tháng thì hộ gia đình có nghĩa vụ thanh toán và đơn vị cấp nước được phép thu tiền nước theo khối lượng nước sử dụng tối thiểu quy định là 4m3/hộ gia đình/tháng...
Theo đó, mức 4m3 tương đương với 16.000 đồng hiện nay áp dụng cho tất cả các hộ dùng ít hay dùng nhiều, đều phải nộp. Số kinh phí này dùng để duy tu, bảo dưỡng đường ống, giúp doanh nghiệp thu hồi vốn đã đầu tư... Cũng tại mục 1, Điều 42 của Nghị định ghi rõ: Quy định về khối lượng nước sử dụng tối thiểu phải được thông báo cho các hộ gia đình biết trong quá trình tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng và được thể hiện trong hợp đồng dịch vụ cấp nước ký kết giữa đơn vị cấp nước và hộ gia đình.
Tuy nhiên, đa số các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội từ khi tăng giá nước đến nay chưa nhận được tờ thông báo tăng giá, lấy ý kiến. Trong hợp đồng cung cấp sử dụng nước sạch cũng không hề đề cập đến vấn đề này. Lẽ ra Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội nên in kèm theo Điều 42, mục 1, chương 4, Nghị định 117 của Chính phủ để người dân tìm hiểu, hoặc cử chuyên gia của ngành nước xuống giải thích cho bà con thấu đáo. Nếu làm được như thế chúng tôi tin chắc rằng trong giai đoạn tới người dân sử dụng nước sạch Hà Nội sẽ không còn thắc mắc và bức xúc nữa.
P.T