Sự việc 3 đốt đầu tiên của hầm dìm Thủ Thiêm bị thấm và rò rỉ cục bộ thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian gần đây. Nhiều người đặt câu hỏi: liệu tình trạng thấm nước hầm Thủ Thiêm có làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình? Phía Ban quản lý dự án, nhà thầu Obayashi và đơn vị tư vấn Oriental khẳng định: Mọi việc “vẫn đang trong tầm kiểm soát và không đáng lo ngại”.
Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Vương Hồng Thanh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây.
PV: Thưa, ông đánh giá gì về hiện tượng thấm 3 đốt hầm Thủ Thiêm xảy ra thời gian gần đây?
Ông Vương Hồng Thanh: Sau khi dìm đốt 1 và đốt 2, chúng tôi đã tiến hành quan trắc và nhìn thấy một số điểm bị ẩm. Tuy nhiên, những điểm đó không xảy ra tại các vị trí mà chúng tôi quan ngại. Ví dụ như tại điểm của ron Ghi-na, là điểm nối giữa hai đốt hầm với nhau, hoàn toàn không có vị trí nào bị thấm và những điểm xung yếu chịu lực cũng không xảy ra hiện tượng thấm.
Hiện tượng ẩm, thấm đã xảy ra ở những chỗ nối rùa neo để kéo các đốt hầm, hoặc tại những bu-lông gắn tháp định vị. Đó là những điểm mà nước đã thấm qua bê-tông và thép. Ngoài ra, tại một số ống bơm cát được định vị để sau khi lắp xong mỗi đốt hầm, sẽ bơm cát vào đáy hầm, thì những điểm này cũng xuất hiện các vết ẩm.
Sau khi chúng tôi hoàn tất các công đoạn như lai dắt, tháo tháp định vị, bơm xong cát thì nhà thầu sẽ đổ bê-tông bịt lại những chỗ đó. Đến nay, tại đốt số 1, số điểm ẩm thấm đã giảm đi 50%.
Mặc dù chưa tiến hành sửa chữa, nhưng chúng tôi đã yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục quan trắc để đưa ra biện pháp xử lý tốt nhất, và dự kiến tư vấn sẽ báo cáo phương án, tiến độ sửa chữa trong khoảng 1 tháng. Sau đó, chúng tôi có thể hoàn tất công tác sửa chữa, và bàn giao lại cho gói thầu lắp đặt thiết bị, đưa vào sử dụng.
PV: Nếu so với hiện tượng thấm, ẩm ở một số hầm vượt sông trên thế giới thì mức độ thấm hầm Thủ Thiêm là như thế nào, thưa ông?
Ông Vương Hồng Thanh: Mỗi hầm vượt sông đều có những tiêu chí cho phép thấm ở một mức độ nhất định. Các vết ẩm, thấm ở hầm Thủ Thiêm hiện nay đều nằm dưới tiêu chí cho phép của thế giới, thậm chí chưa vượt quá phân nửa tiêu chí đó. Do đó, chúng tôi và nhóm tư vấn giám sát đã báo cáo với Hội đồng nghiệm thu Nhà nước và UBND TP.HCM: tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát, và những vết ẩm thấm này đều có thể xử lý tuyệt đối.
Trước đây, khi Australia tiến hành dìm hầm Sydney cũng xảy ra tình trạng thấm, ẩm và mức độ thấm, ẩm còn trầm trọng hơn hầm Thủ Thiêm hiện nay. Tuy nhiên, sau khi tiến hành sửa chữa, 16 năm qua hầm dìm Sydney vẫn trong tình trạng sử dụng tốt và không còn hiện tượng rỉ nước. Các chuyên gia Australia cũng đánh giá rằng, hầm Thủ Thiêm bảo đảm an toàn chất lượng.
PV: Xin cảm ơn ông!
PV