Tại phiên họp thứ 29 của UBTVQH
CôngThương - HTML clipboard Trong đó, những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: quản lý giá cả, định mức về tỷ lệ tiêu hao xăng dầu, huy động vốn cho đầu tư phát triển... là tâm điểm của phiên chất vấn.
Định mức hao hụt xăng dầu: trách nhiệm không thuộc Bộ Công Thương
Hàng năm, Quốc hội vẫn phải phê duyệt ngân sách hàng chục tỷ đồng để bù lỗ cho xăng dầu, trong đó, tỷ lệ chi cho thất thoát không nhỏ. Báo cáo kết quả kiểm toán chuyên đề bù lỗ xăng dầu cho thấy, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vẫn áp dụng định mức thất thoát được Bộ Thương mại quy định từ 1986, trong khi các công ty tư nhân kinh doanh xăng dầu đều đã áp dụng những phương thức tiên tiến để giảm thiểu thất thoát. “Vậy, Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính đã sửa đổi quy định này chưa và Petrolimex có áp dụng những quy định này?” Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiền đặt vấn đề.
HTML clipboard
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên khẳng định: “Định mức hao hụt trong kinh doanh xăng dầu không thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương”.
Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng báo cáo rõ, Bộ Thương mại trước đây, nay là Bộ Công Thương không ban hành các quy định về định mức tiêu hao trong quá trình kinh doanh, lưu giữ xăng dầu. Định mức xăng dầu là định mức kinh tế kỹ thuật, do Ủy Ban kế hoạch Nhà nước trước đây, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
Từ 1986 đến nay, chúng ta đã áp dụng nhiều công nghệ khoa học kỹ thuật trong tất cả các ngành, trong đó có ngành xăng dầu. “Qua kiểm tra, các thiết bị kho bãi, phương tiện vận chuyển, công cụ đo đếm... đều được ngành xăng dầu áp dụng những công nghệ tiên tiến trên thế giới. Điều này có thể khẳng định, tiêu hao xăng dầu chắc chắn giảm so với trước đây. Tuy nhiên, việc giảm mức tiêu hao có được thể hiện trong những quy định mới hay không thì chưa được kiểm tra”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói.
Kết luận nội dung về tỷ lệ tiêu hao xăng dầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên khẳng định: “Định mức hao hụt trong kinh doanh xăng dầu không thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. Nhưng Bộ Công Thương nên nghiên cứu, rà soát tình hình thực tế, chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan để tính toán kế hoạch tài chính, chi phí đầu vào, định mức bù lỗ, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh doanh cho cả nhà nuớc, doanh nghiệp và người tiêu dùng”.
Tính lại lộ trình tăng giá ‘hậu’ khủng hoảng
Giải trình về việc quản lý giá và giải pháp kiềm chế lạm phát, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho rằng, biến động giá trong mấy tháng đầu năm là bình thường. Sau khi điều chỉnh giá điện và giá than, có tác động đến đầu vào. Vấn đề này không mới, nếu các ngành quản lý tốt, tác động đến giá các mặt hàng khác sẽ không lớn.
Bộ Tài chính dự báo, tháng 3 này chỉ số giá của 2 thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh - hai trung tâm lớn tác động đến giá cả chung của cả nước, nhưng mức tăng không nhiều, khoảng 0,5 - 0,6%. Giá cả chung có nhích lên, nhưng không đột biến mà nằm trong tầm kiểm soát của Chính phủ và vẫn đảm bảo được mặt bằng giá. “Nếu tính chung 3 tháng, tốc độ tăng giá bằng 50% tốc độ tăng giá cả năm. Như vậy cả năm sẽ ở mức khoảng 7%, mức cho phép của Quốc hội”, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh nói.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết tình hình khó khăn trong việc huy động vốn cho đầu tư phát triển. Năm 2009, bên cạnh việc huy động vốn trực tiếp trên thị trường, Chính phủ đã huy động quỹ nhàn rỗi của Bảo hiểm xã hội, huy động tồn ngân kho bạc để sử dụng quay vòng... Năm 2010, tình hình huy động những tháng đầu năm rất khó khăn, trong khi yêu cầu phải huy động 100 nghìn tỷ đồng.
Để giải quyết khó khăn trong huy động vốn, Chính phủ đã phải đưa ra những giải pháp về lãi suất, về tiền tệ và tỷ giá nên những ngày gần đây, tốc độ huy động thấy triển vọng huy động tốt hơn. Bộ Tài Chính cũng áp dụng huy động cả bằng ngoại tệ, sử dụng các giải pháp kể cả tăng đàm phán với các tổ chức tài chính quốc tế để huy động thêm nguồn vốn ưu đãi... “Năm nay, tuy khó khăn nhưng vẫn đảm bảo nguồn vốn để thanh toán theo kế hoạch mà Quốc hội giao”, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh khẳng định.
Xung quanh vấn đề điều chỉnh giá cả, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng, việc điều chỉnh giá một số vật tư cơ bản được Chính phủ báo cáo là “có lộ trình”, nhưng lộ trình này được đặt ra trong điều kiện chưa khủng hoảng. Nay, khi khủng hoảng xảy ra rồi, cần chú ý đến tác động liên hoàn của giá cả. Chính phủ phải tính toán lại lộ trình cho phù hợp với điều kiện thực tế xã hội, đời sống nhân dân.
Mức tăng giá tiêu dùng của Quý I/2010 diễn ra tương tự như những năm kinh tế bình thường (trước 2007). Nhưng trong quá trình chuyển đổi còn nhiều nhân tố ảo, tác động đến cung cầu, tác động đến giá cả. “Thống nhất điều hành giá cả phải tuân thủ nguyên tắc thị trường, nhưng chúng ta không chủ quan với mức tăng giá tiêu dùng trong quý I/2010 mà cần chú ý thỏa đáng đến các giải pháp bình ổn giá cả. Các biện pháp quản lý của nhà nước, cần đặc biệt chú ý không làm ảnh hưởng đến các phương tiện thanh toán trong lưu thông, không gây sức ép lên yếu tố tăng giá”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhận xét.
Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Hồng Quân cũng đã trả lời chất vấn về đảm bảo an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng, triển khai xây nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp, biện pháp quản lý các khu chung cư…. Chánh án tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cũng trả lời chất vấn về những vấn đề liên qua đến ngành này.
Hải Vân
Tại phiên họp thứ 29 của UBTVQH