>> Bắt 'đùa', khám 'đùa', giam thật
Đơn tố chính danh
Theo tìm hiểu của các PV Tiền Phong, ông Mỹ từng gửi đơn tố cáo đến nhiều cấp, từ phường Cẩm Sơn, TX Cẩm Phả, đến tỉnh Quảng Ninh, và đến nhiều ngành, gồm các cơ quan Đảng, chính quyền, bảo vệ pháp luật.
Đơn ông Mỹ thường đánh máy (vi tính), đôi khi không nêu cụ thể nơi nhận, chỉ viết: Các cơ quan chức năng của trung ương; Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, trong các đơn đó, ông Mỹ đều nêu rõ họ tên, địa chỉ của ông Mỹ, ngày tháng ký đơn.
Hôm 7-7, ông Mỹ đến trụ sở UBND phường Cẩm Sơn cũng là để nộp đơn tố cáo. Ông Vũ Văn Hiển - Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Sơn đã yêu cầu ông Mỹ ký vào sổ đơn thư, và ông Mỹ đã ký. Ngay sau đó thì ông Mỹ bị bắt.
Vụ việc cụ thể
Vẫn theo tìm hiểu, các lá đơn ông Mỹ đều có nội dung tố cáo ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND TX Cẩm Phả. Chủ yếu ông Mỹ cho rằng ông Tuấn đã có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai (cấp bìa đỏ không đúng, đủ thủ tục; chuyển đổi mục đích đất tùy tiện; quyết định giá đất, quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền...).
Ông Mỹ cũng cho rằng ông Tuấn đã có sai phạm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, và có cả sai phạm về phẩm chất, tư cách đạo đức.
Điều đáng nói, ông Mỹ không nêu chung chung, mà nêu khá cụ thể. Chẳng hạn, ông Mỹ tố cáo ông Tuấn chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, không qua đấu thầu, tại khu 5 phường Cẩm Trung, việc làm này trái với nghị quyết của Ban thường vụ Thị ủy...
Bước đầu kết luận
Ngày 11-1, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh có quyết định thành lập Tổ công tác để xác minh, xử lý các nội dung ông Mỹ tố cáo. Ngày 12-5, UBKT có thông báo kết luận (ông Mỹ không được nhận, chỉ được mời đến để nghe).
Được biết, Ủy ban KTTƯ Quảng Ninh đã kết luận nhiều nội dung ông Mỹ tố cáo là có căn cứ, qua đó, yêu cầu Ban thường vụ Thị ủy TX Cẩm Phả kiểm điểm ông Tuấn, nếu thấy khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật thì “đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định”.
Ban thường vụ Thị ủy TX Cẩm Phả đã kiểm điểm ông Tuấn, và xác định ông Tuấn có một số khuyết điểm, nhưng “chưa đến mức phải xử lý kỷ luật”.
Vẫn chưa thỏa đáng
Ông Mỹ cho rằng không có bất cứ hình thức xử lý kỷ luật nào đối với ông Tuấn là chưa thỏa đáng, vì vậy, ông Mỹ tiếp tục gửi đơn tố cáo ông Tuấn.
Một trong những nội dung ông Mỹ bức xúc, đó là việc ông Tuấn đánh ông Phạm Văn Kính (Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Cẩm Phả) ngay tại cơ quan, trong giờ làm việc. Sau khi xác minh, Tổ công tác kết luận ông Tuấn hôm đó chỉ đánh đùa.
Trong đơn gần đây, ông Tuấn viết: “Ông Kính sưng hu cả mặt, khóc cả buổi chiều, tuyên bố kiện ông Tuấn đến cùng. Kết luận đây là một cuộc đánh nhau đùa thì không ai chấp nhận được”.
Lý do bị bắt?
Tiền Phong số 240 ra ngày 28-8 đã nêu, khi được trả tự do và đến tận hôm nay, ông Mỹ vẫn chưa biết mình bị bắt vì tội gì.
Tuy nhiên, qua việc ông Mỹ bị bắt khi đang đi đưa đơn tố cáo, qua việc khám nhà ông Mỹ có kiểm tra cả máy vi tính, và qua lời kể của ông Mỹ (cán bộ điều tra hỏi ai trợ giúp ông Mỹ viết đơn kiện, ai cung cấp tài liệu...), rất có thể ông Mỹ bị bắt do ông quá chăm chỉ đi tố cáo lãnh đạo.
Dư luận cho rằng UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh cần làm rõ việc này. Nếu ông Mỹ tố cáo vô căn cứ, cố tình tố cáo vượt cấp, kéo dài, ông Mỹ phải bị xử lý theo quy định của Luật Khiếu nại - Tố cáo. Và hành vi bức ép người khiếu nại, tố cáo, nếu có, cũng phải bị xử lý theo pháp luật.