Bộ trưởng Vũ Văn Ninh: "Thuốc tây bị làm giá"

Xem tin gốc 

SGTT - 21 tháng trước 49 lượt xem

Bo truong Vu Van Ninh: 'Thuoc tay bi lam gia'

Bộ trưởng bộ Y tế thừa nhận giá một số loại thuốc tăng đến 200 - 300%. Còn bộ trưởng bộ Tài chính thì cho rằng có hiện tượng thuốc “bị làm giá”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Vinh trả lởi chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Sáng 10.6 các đại biểu Quốc hội đã chất vấn vấn bộ trưởng bộ Tài chính Vũ Văn Ninh về điều hành ngân sách nhà nước, quản lý điều hành giá và thu nhập của lãnh đạo tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Ông Ninh cho biết việc kiểm tra việc niêm yết, đăng ký kê khai giá tại các doanh nghiệp thuộc về trách nhiệm của ủy ban nhân dân các địa phương. Các bộ chỉ có thể kiểm tra theo trọng điểm.

“Vừa qua, Bộ Tài chính đã thanh tra, kiểm tra tại 17 doanh nghiệp về thép xây dựng, phân bón hóa học, khí hóa lỏng, đường ăn. Kết quả cho thấy một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc”.

Bộ trưởng cho biết dù có tăng, giá xăng của Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn giá nhập khẩu và và vẫn thấp hơn các nước trong khu vực từ 2000 - 8.000 đồng/lít. “Có thời điểm giá xăng thấp đã gây ra buôn lậu. Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với giá xăng dầu”.

Theo bộ trưởng, giá xăng của Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn giá nhập khẩu. Ảnh: T.L

Về giá thuốc, bộ trưởng cho biết vấn đề này được giao cho một số bộ liên quan, trong đó có bộ Y tế. Bộ Tài chính cũng đã kiểm tra và phát hiện có hiện tượng gian lận từ khâu nhập khẩu (bị làm giá từ bên ngoài).

Bổ sung cho phần trả lời của ông Ninh, bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết giá thuốc đã tăng 3,1% trong 4 tháng đầu năm; còn mức tăng từ 200 - 300% chỉ xảy ra đối với một số loại thuốc đặc trị, quý hiếm.

Liên quan tình hình công nợ, ông Vũ Văn Ninh cho biết nợ công của Việt Nam hiện nay gồm 41,2% nợ Chính phủ và 58,8% nợ nước ngoài.

Trong số các khoản vay nước ngoài thì 86,5% là vay dài hạn phục vụ các dự án lớn với lãi suất từ 0,75 đến 1%; 13,5% là nợ ngắn hạn. Nợ quốc gia chỉ chiếm 38,9% GDP.

“Việt Nam nằm trong ngưỡng an toàn do giới hạn công nợ chiếm 50% GDP đến năm 2010 của Chính phủ vẫn được đảm bảo. Vay nước ngoài chủ yếu là dài hạn và đến nay Việt Nam không có nợ quá hạn không trả được”, Bộ trưởng nói.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Lân Dũng (Đắc Lắc) về trách nhiệm hình sự của các cá nhân, tổ chức nhập khẩu 550 xe ô tô bị truy thu thuế với tổng số tiền hơn 25,3 tỉ đồng vừa qua, ông Ninh xác nhận: “Đây là một hình thức gian lận thương mại, cố tình khai thông tin không đúng. Chính vì vậy, bộ Tài chính đã kiên quyết truy thu số thuế”.

Nhưng theo ông Ninh, do xe ô tô trước khi nhập vào Việt Nam đã bị tháo ghế (không phải vi phạm tại Việt Nam), nên cần phải bàn thêm về việc có hay không vi phạm hình sự.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Lân Dũng (Đắc Lắc) về trách nhiệm hình sự của các cá nhân, tổ chức nhập khẩu 550 xe ô tô bị truy thu thuế với tổng số tiền hơn 25,3 tỉ đồng vừa qua, ông Ninh xác nhận: “Đây là một hình thức gian lận thương mại, cố tình khai thông tin không đúng. Chính vì vậy, bộ Tài chính đã kiên quyết truy thu số thuế”.

Nhưng theo ông Ninh, do xe ô tô trước khi nhập vào Việt Nam đã bị tháo ghế (không phải vi phạm tại Việt Nam), nên cần phải bàn thêm về việc có hay không vi phạm hình sự.

Về quyết toán thu chi ngân sách, ông Ninh cho biết trong bối cảnh Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế về hội nhập và giảm xuất khẩu dầu thô trong tương lai, xu hướng thu nội địa sẽ tăng. Ông nói: “Trước kia tỉ lệ thu nội địa chỉ từ 30 - 40%, nay đã lên đến 57%. Để thay đổi cơ cấu này, cần phải cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt tập trung vào các dự án trọng điểm”.

Theo ông Ninh, SCIC là mô hình đặc thù do Chính phủ thành lập từ năm 2005 nhằm thực hiện chức năng đại diện sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp. Hiện SCIC đã tiếp nhận 911 doanh nghiệp, chiếm 1,8% phần vốn của Nhà nước, còn lại nằm ở các tập đoàn và tổng công ty.

Bộ trưởng thừa nhận việc kế toán, hoạch toán tài chính của SCIC còn nhiều bất cập vì đây vừa là một tổ chức tín dụng, vừa là một doanh nghiệp nhà nước, vừa là một quỹ đầu tư. Bộ trưởng cho biết vừa rồi mô hình hoàn chỉnh đã được báo cáo Đảng, Chính Phủ và sắp tới sẽ hoàn thiện hơn việc hoạt động của công ty này.

Về vấn đề tiền lương của lãnh đạo SCIC, ông Ninh cho biết tiền lương được chi trả tại SCIC gồm tiền lương theo quỹ lương theo quy định của Nhà nước, và các khoản chi phí khác như: tiền đồng phục 1.000.000 đồng/năm;tiền ăn trưa 450.000 đồng/tháng; khoán điện thoại di động 600.00 đồng/tháng; truy lĩnh 2007 thanh toán trong 2008 và tiền làm thêm giờ, tiền thưởng theo kế quả sản xuất kinh doanh bình quân 1.050.000 đồng/người/tháng.

Hỗ trợ nông dân mua bảo hiểm nông nghiệp

"Vấn đề thứ nhất là đề án về giá lúa để đảm bảo cho người nông dân lãi tối thiểu 30% so với giá thành. Chúng tôi đưa ra nội dung như thế này: Trước hết về hỗ trợ đầu vào thì nhà nước tiếp tục hỗ trợ nông dân vay vốn mua sắm thiết bị công cụ sản xuất nông nghiệp, mua vật tư thiết bị.

Hỗ trợ đầu ra trên tinh thần dự kiến thành lập một Quỹ bình ổn giá lúa gạo theo tinh thần được trích một mức nhất định trên đầu tấn gạo xuất khẩu để hình thành quỹ này và được hạch toán vào chi phí sản xuất của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo để phục vụ cho việc thu mua lúa, đảm bảo cho người sản xuất được 30% lãi.

Vấn đề thứ hai, vấn đề bảo hiểm nông nghiệp… Đây là việc thí điểm nên triển khai thêm một số mặt hàng, chủ yếu là tập trung vào những vùng sản xuất chuyên canh trong cả nước như bò, trâu, lợn, gà, nuôi trồng thủy sản, cá basa, tôm sú, tôm chân trắng tại một số địa phương trong cả nước.

Chúng tôi đưa ra một phương án là nhà nước sẽ hỗ trợ từ 80 đến 90% cho các hộ nghèo để đóng phí bảo hiểm. Đối với những hộ dân khác thì hỗ trợ khoảng 60%. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh mang tính tổ chức pháp nhân thì sẽ hỗ trợ khoảng 50%. Trên cơ sở đó triển khai thí điểm, rút kinh nghiệm để hoàn thiện chính sách mở rộng trong cả nước.

Chúng tôi rút ra một điều nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, việc bảo hiểm nông nghiệp không thể thành công được".

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh

(Tư Hoàng ghi)

"Vấn đề thứ nhất là đề án về giá lúa để đảm bảo cho người nông dân lãi tối thiểu 30% so với giá thành. Chúng tôi đưa ra nội dung như thế này: Trước hết về hỗ trợ đầu vào thì nhà nước tiếp tục hỗ trợ nông dân vay vốn mua sắm thiết bị công cụ sản xuất nông nghiệp, mua vật tư thiết bị.

Hỗ trợ đầu ra trên tinh thần dự kiến thành lập một Quỹ bình ổn giá lúa gạo theo tinh thần được trích một mức nhất định trên đầu tấn gạo xuất khẩu để hình thành quỹ này và được hạch toán vào chi phí sản xuất của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo để phục vụ cho việc thu mua lúa, đảm bảo cho người sản xuất được 30% lãi.

Vấn đề thứ hai, vấn đề bảo hiểm nông nghiệp… Đây là việc thí điểm nên triển khai thêm một số mặt hàng, chủ yếu là tập trung vào những vùng sản xuất chuyên canh trong cả nước như bò, trâu, lợn, gà, nuôi trồng thủy sản, cá basa, tôm sú, tôm chân trắng tại một số địa phương trong cả nước.

Chúng tôi đưa ra một phương án là nhà nước sẽ hỗ trợ từ 80 đến 90% cho các hộ nghèo để đóng phí bảo hiểm. Đối với những hộ dân khác thì hỗ trợ khoảng 60%. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh mang tính tổ chức pháp nhân thì sẽ hỗ trợ khoảng 50%. Trên cơ sở đó triển khai thí điểm, rút kinh nghiệm để hoàn thiện chính sách mở rộng trong cả nước.

Chúng tôi rút ra một điều nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, việc bảo hiểm nông nghiệp không thể thành công được".

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang