0
0
điểm
Bình chọn bài này

Biến đổi khí hậu: Ảnh hưởng toàn trái đất

Lao Động - 9 tháng trước 38 lượt xem
Theo nghiên cứu của Diễn đàn Nhân đạo toàn cầu (GHF) công bố cuối tháng 5.2009, biến đổi khí hậu cướp đi sinh mạng của khoảng 315 nghìn người và ảnh hưởng tới 325 triệu người/năm.

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới toàn trái đất. (LĐĐT) -

Ước tính, sự đói nghèo, dịch bệnh và thảm họa - hậu quả của biến đổi khí hậu (BĐKH) - còn nâng số người thiệt mạng và ảnh hưởng lên gấp đối vào năm 2030. BĐKH còn làm thiệt hại hơn 12 tỉ USD/năm và dự kiến tăng thành 340 tỉ USD/năm vào năm 2030. GHF cho biết những nước nghèo nhất thế giới, vốn rất ít tác động tiêu cực tới khí hậu toàn cầu, phải chịu hậu quả nặng nề nhất.

Giới khoa học thừa nhận rằng BĐKH có khả năng gây ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống trái đất. Nhiều khu vực sẽ nóng nhanh hơn nhiều lần, trong khi nhiều vùng lại lạnh đi, tạo nên tình trạng ẩm ướt cho trái đất. Nhà môi trường học người Australia Tim Flannery cho biết nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 1 độ C, lượng mưa trên thế giới sẽ tăng thêm 1%/năm. Tuy nhiên, lượng mưa lại không được phân bổ đồng đều, khiến nhiều vùng chịu mưa lớn trong khi các vùng khác phải trải qua hạn hán. Những thay đổi trong chế độ mưa tác động mạnh mẽ đến nông nghiệp, thủy điện và quy hoạch lương thực...

Trợ lý thư ký của LHQ về những vấn đề nhân đạo John Holmes đã buộc tội BĐKH là thủ phạm gây ra sự gia tăng tần suất thiên tai, điển hình như đợt lũ lụt khủng khiếp ở Ấn Độ, Bangladesh và Nepal vào năm 2007. Đợt lũ này đã làm hơn 400 người chết, 28 triệu người bị ảnh hưởng và hàng triệu hécta nông nghiệp ngập chìm trong nước, gây mất mùa nghiêm trọng.

Một nghiên cứu được LHQ công bố tháng 5.2009 cho thấy BĐKH đã và đang trực tiếp làm tăng tỉ lệ bệnh sốt rét, tiêu chảy và suy dinh dưỡng. Theo dự báo, bình quân mỗi năm trên thế giới sẽ có khoảng 150 nghìn người chết và 5 triệu người khác mắc các loại bệnh này.

Những hậu quả của BĐKH còn kéo dài trong thời gian rất lâu. Cụ thể, phải hàng thế kỷ sau các bể chứa phát thải tự nhiên mới thu hồi hết lượng khí nhà kính đã được thải ra, đồng nghĩa với việc Trái đất sẽ tiếp tục ấm dần lên cho dù cả thế giới ngừng phát thải khí CO2. Những đại dương cũng đang nóng dần lên khiến mực nước biển tăng lên, xâm chiếm đất ở của con người.

"Biến đổi khí hậu là sự biến đổi khí hậu trực tiếp hoặc gián tiếp do các hoạt động của con người làm cho thành phần của bầu khí quyển trái đất thay đổi và làm gia tăng những dao động tự nhiên của khí hậu quan sát được qua những khoảng thời gian có thể so sánh được". Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Điều 1.

Uyên Minh tổng hợp

Chưa có bình luận nào
Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.
Tin liên quan
    Các bài mới
    Các bài khác
    Thời tiết
    Truyền hình Tỉ giá
    Giá vàng Chứng khoán
    Các rạp có gì Kết quả xổ số
    Lá số tử vi
    Xem
    Giới thiệu về Baomoi | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Liên kết website | Blog | Đọc Báo Mới trên Mobile  | Có thể bạn chưa biết ?
    Việc tổng hợp và sắp xếp các thông tin trên Báo Mới đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.
    Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số 377/GP-BC.
    Copyright © 2009 ePi Technologies. All rights reserved.