Biến bùn thải nguy hại thành bêtông
Xem tin gốc
SGTT
- 28 tháng trước
78 lượt xem
SGTT - Nhóm nghiên cứu phát triển công nghệ mới do TS Nguyễn Hồng Bỉnh, phó chủ tịch hội Khoa học và kỹ thuật xây dựng TP.HCM đã nghiên cứu thành công phương pháp sản xuất bêtông từ bùn thải công nghiệp bằng công nghệ THS. Trên cơ sở nghiên cứu được các chất phụ gia BOF1, BOF2, HSOB, nhóm nghiên cứu đã xử lý tốt mùi hôi bùn thải và kết dính chúng lại để sản xuất bêtông. Bùn thải tươi sau khi lấy lên sẽ được xử lý mùi hôi bằng BOF1 và BOF2 với thời gian khoảng 15 phút. Sau đó được trộn với ximăng và chất HSOB để làm ra bêtông. HSOB có tác dụng tạo ra phản ứng oxy hóa khử, chuyển những chất độc hại thành không hoặc ít độc hại hơn và tạo thành chất trơ với nước. Tùy theo mỗi loại bùn thải công nghiệp: dệt nhuộm, thuộc da, chế biến thủy sản, bùn tại các dòng kênh, cống ô nhiễm trong thành phố... sẽ có cách điều chế với tỷ lệ pha trộn khác nhau.
Đời sống khoa học
Thực tế xử lý chất bùn thải nguy hại tại Việt Nam hiện đang dùng giải pháp phổ biến là đốt thành tro, còn tồn tại khoảng 20 – 30% rồi đem chôn lấp. Bằng cách xử lý mới sẽ giúp biến nguồn chất thải nguy hại thành tài nguyên với chi phí rẻ gấp tám lần so với chôn lấp hay đốt. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy bêtông làm theo công nghệ THS đạt tiêu chuẩn an toàn môi trường Việt Nam và chỉ số kỹ thuật về cường độ bê tông. “Các thành phẩm bêtông này có tính chất hoàn toàn giống bêtông truyền thống và có thể dùng sản xuất gạch lát đường, tường rào, đổ bêtông làm công trình hạ tầng với chất lượng theo yêu cầu thiết kế. Kết quả dùng xe tải trọng nặng đi qua lại nhiều lần trên khu vực sử dụng bêtông này cũng cho thấy mặt bằng không biến dạng, kể cả phần mép bêtông”, ông Bỉnh nói. Hiện công nghệ này đang được sản xuất thử nghiệm tại xí nghiệp xử lý chất thải thuộc công ty Cấp thoát nước môi trường tỉnh Bình Dương.
Tuấn Dũng
TP.HCM mỗi tháng có 1,2 triệu tấn bùn thải
Theo khảo sát của tổ chức Hàng hải quốc tế, cứ tạo ra sản phẩm quốc nội (GDP) 1 tỉ đôla thì sẽ làm phát sinh 4.500 tấn chất thải công nghiệp, trong đó 20% là chất thải nguy hại. Tại TP.HCM, phát sinh khoảng 1,2 triệu tấn bùn thải/tháng, dự báo đến năm 2015 sẽ là khoảng 3 triệu tấn và năm 2020 không dưới 4 triệu tấn/tháng. Trong đó, bùn thải nguy hại hiện có khoảng 250 – 300 tấn/ngày, chưa kể bùn thải từ các tỉnh đưa về thành phố xử lý từ 150 – 200 tấn/ngày.