Bắt giam ba người và truy tìm nguồn gốc vũ khí

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 20 tháng trước 134 lượt xem

Ngày 30-7, báo Pháp Luật TP.HCM thông tin về vụ ông Lê Hoài Sơn - nguyên phó chủ tịch xã Phước Vĩnh (Châu Thành, Tây Ninh) tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép gồm:

2 khẩu súng, 3 quả lựu đạn, 1 quả pháo sáng, 3 băng đạn AK cùng 13 viên đạn trong nhà. Từ “kho” vũ khí này, Nguyễn Hoàng Anh (tự Chó Con) đã mượn một khẩu rulô của Lê Hoàng Phong (con trai ông Sơn) để bắn người trong tiệc cưới, rất may đạn không nổ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Sơn làm phó chủ tịch xã lúc mới hơn 20 tuổi (từ năm 1980 đến 1986), sau đó ông bị kỷ luật, khai trừ đảng, cách chức vì vi phạm đạo đức, lối sống.

Theo bà Điểu (vợ ông Sơn), cách đây 30 năm, bà đã thấy chồng cất khẩu súng K54 trên hộp đạn trong chiếc tủ đựng đồ kỷ niệm. Năm 1995, một cán bộ Huyện đội Châu Thành có đến nhà ghi số hiệu khẩu súng nhưng không thấy thu về. Chính quyền xã cũng không nhắc nhở việc cấm tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Bí thư xã Phước Vĩnh, cho biết: “Ông Sơn làm nghề kinh doanh bảo hiểm, sống khá khép kín, ít giao du với mọi người. Thành phần gia đình tương đối phức tạp, có người đi tù về và thường xuyên qua lại vùng biên giới Campuchia làm ăn. Số vũ khí trên có thể lúc ông Sơn còn đương chức đã có. Tại thời điểm này, khu vực biên giới còn phức tạp nên dân quân và cán bộ chủ chốt của xã được trang bị, sử dụng vũ khí quân dụng. Không biết lý do vì sao ông Sơn không nộp lại”.

Hiện Công an Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Hoàng Sơn, Lê Hoàng Phong và Nguyễn Hoàng Anh (tự Chó Con, người bắn súng trong tiệc cưới). Nguồn gốc số vũ khí quân dụng trong nhà ông Sơn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

HÀN GIANG

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Động từ
Địa danh trong nước
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Tổ chức
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang