Theo đơn trình báo của ông Lê Ngọc Quang, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần phần mềm VIAMI, ở đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, các mã thẻ cào (key) bản quyền của phần mềm Bitdefender, tài sản trị giá hàng tỷ đồng của Cty ông đã bị đối tượng trộm cắp và mang rao bán trên mạng internet.
Sau khi tiến hành điều tra, lực lượng Chống tội phạm Công nghệ cao, phòng CSĐTTP về TTXH CA TP Hà Nội đã tiến hành điều tra và phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1983, trú tại phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội) là người đã rao bán các mã thẻ cào bản quyền của phần mềm Bitdefender trên mạng
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Thanh đã sử dụng một hòm thư điện tử trên mạng, để giao dịch với một khách hàng chuyên mua bán các loại phần mềm vi tính và rao bán 13.500 bản mã thẻ cào các loại phần mềm diệt virus Bitdefender với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.
Hai đối tượng Hà và Thanh tại CQĐT
Tiếp tục bám sát chặt chẽ mọi di biến động của Nguyễn Ngọc Thanh, các trinh sát Đội 14 phát hiện Thanh đã dùng hộp thư điện tử để thỏa thuận với khách mua phần mềm và khách hẹn sẽ mua trước các loại mã thẻ cào bản quyền các loại phần mềm diệt virus Bitdefender với trị giá tiền là 200 triệu đồng, số còn lại sẽ mua sau.
Ngày 27-7-2010, trong khi Thanh đang giao hàng và nhận tiền với khách tại một quán cà phê trên phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, thì bị các chiến sỹ Đội 14 ập vào bắt quả tang.
Tại trụ sở CQĐT, Thanh khai “chủ sở hữu” những dữ liệu phần mềm trên là Nguyễn Mạnh Hà, trước đây làm cùng Cty Cổ phần phần mềm VIAMI với Thanh. Tháng 3-2010, Thanh được Hà sao chép cho một tệp dữ liệu chứa các mã thẻ cào bản quyền phần mềm diệt virus Bitdefender của Cty Cổ phần phần mềm VIAMI. Thanh biết nguồn gốc tệp dữ liệu này là do Hà lấy trộm từ máy tính của nhân viên kế toán Cty Cổ phần phần mềm VIAMI. 4 tháng sau khi có trong tay phần mềm nêu trên, Thanh bàn với Hà rao bán các mã thẻ cào bản quyền phần mềm diệt virus Bitdefender trên mạng internet. Theo thỏa thuận giữa Thanh và Hà, số tiền bán được phần mềm sẽ chia đôi. Với những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, sáng 28-7-2010, lực lượng Chống tội phạm Công nghệ cao, phòng CSĐTTP về TTXH CA TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Hà về hành vi trộm cắp tài sản.
'
Tại CQCA, Hà khai vào làm việc tại Cty Cổ phần phần mềm VIAMI từ tháng 10-2009, phụ trách kỹ thuật tại Cty này. Tháng 3-2010, Hà được Phó Giám đốc Cty giao quét virus trên máy tính của nhân viên kế toán công ty. Sau khi kiểm tra và phát hiện trên màn hình máy tính của nhân viên kế toán Cty lưu giữ một thư mục và biết máy tính này có nhiều tài liệu giá trị nên Hà đã lợi dụng không ai để ý, sao chép trộm dữ liệu trong thư mục này vào một chiếc USB. Về nhà, Hà đã kiểm tra và phát hiện những dữ liệu trong thư mục sao chép trộm được có khoảng 17.000 mã thẻ cào bản quyền phần mềm diệt virus Bitdefender có thể bán được, đã bàn với Thanh rao bán trên mạng internet. Sau khi sao chép trộm phần mềm có giá trị trên, Hà đã thôi không làm việc tại Cty Cổ phần phần mềm VIAMI, chuyển sang làm việc tại một công ty khác cho đến khi bị CA phát hiện, bắt giữ.
Vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nguyễn Vũ