VIT - Một trang web của lực lượng đối lập Iran đưa tin, ngày 11/2, lực lượng an ninh nước này đã đụng độ và bắt giữ hàng chục người biểu tình trong khi đám đông những người ủng hộ chính phủ đổ dồn về quảng trường trung tâm thủ đô Tehran để kỉ niệm năm thứ 31 Cách mạng Hồi giáo Iran.
Hiện các hãng thông tấn nhà nước Iran chưa đề cập gì đến các vụ đụng độ và bắt giữ. Kênh truyền hình quốc gia Iran mới chỉ đưa tin về việc “hàng chục triệu người trên khắp đất nước với hơn 70 triệu dân đã tham gia vào lễ kỉ niệm”.
Hiện quốc gia Hồi giáo Iran đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong 3 thập kỉ qua sau khi các lực lượng đối lập gây bạo loạn do không đồng ý với kết quả cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 6/2009 với phần thắng thuộc về Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.
Trước đám đông khổng lồ tụ tập tại quảng trường Tự do tại trung tâm thủ đô Tehran, Tổng thống Ahmadinejad phát biểu rằng, Tehran hiện có khả năng làm giàu uranium tới mức tinh khiết 80%, tiến gần hơn tới tiêu chuẩn mà các chuyên gia cho rằng có thể sản xuất bom hạt nhân, mặc dù ông Ahmadinejad tái khẳng định, Iran không hề có ý định này.
Tổng thống Ahmadinejad nói: “Iran có đủ dũng khí để tuyên bố rằng nếu một ngày chúng tôi muốn chế tạo bom nguyên tử, chúng tôi sẽ có thể công bố điều đó rộng rãi mà không phảo e dè bất kì thế lực nào”. Ông Ahmadinejad muốn ám chỉ đến các cường quốc phương Tây trong lời tuyên bố trên.
Ông nói thêm: “Và khi chúng tôi tuyên bố chúng tôi không chế tạo bom hạt nhân, điều đó có nghĩa chúng tôi không làm điều đó”.
Truyền hình quốc gia Iran đã đưa hình ảnh đám đông khổng lồ mang quốc kỳ Iran và chân dung Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tiến về quảng trường trung tâm.
Trong khi đó, các trang web đối lập mang tên đưa thêm tin, lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay và bắn vào đám đông biểu tình để giải tán những người ủng hộ lãnh tụ Mirhossein Mousavi. Đám đông này tụ tập tại một khu vực khác ở trung tâm Tehran. Ngay ông Mousavi và vợ cũng tham gia trong đoàn người này.