Cục trưởng Nga cũng cho biết, đến chiều 22/7, sức khỏe của số học sinh dương tính với cúm A(H1N1) tại trường Trung học Tư thục Ngô Thời Nhiệm, Quận 9, TP Hồ Chí Minh đã khá hơn rất nhiều. Một số em đã cắt cơn sốt ngay sau 1 ngày điều trị.
Tuy nhiên, trong số 900 học sinh tại trường Trung học Tư thục Ngô Thời Nhiệm có 200 học sinh thường trú tại TP.Hồ Chí Minh, số còn lại đến từ các tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương… vì vậy nguy cơ xuất hiện những chùm ca bệnh mới là rất cao. Hiện, các tỉnh đều đã có danh sách cũng như địa chỉ, điện thoại của các học sinh tại trường Ngô Thời Nhiệm để tiếp tục thực hiện giám sát về y tế đối với học sinh trường về nghỉ tại các địa phương và có biện pháp xử lý kịp thời.
Đến chiều 22/7, một số tỉnh như Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng đã ghi nhận một số ca dương tính là học sinh của Trường Trung học Tư thục Ngô Thời Nhiệm, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương nghỉ hè. Các trường hợp này đều đã được cách ly, điều trị.
Đồng thời, sức khỏe của các bệnh nhân trong chùm ca bệnh tại xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc (Đồng Nai) cũng tương đối ổn định, chưa phát hiện thêm trường hợp lây nhiễm mới.
Ngoài ra, tại trường Đại học quốc tế - RMIT (TP Hồ Chí Minh) đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) và hiện đã được cách ly điều trị, 20 sinh viên cùng lớp với bệnh nhân đang được cơ sở y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ.
Theo nhận xét của Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, tình hình dịch cúm A(H1N1) ở miền Bắc không diễn biến phức tạp như miền Nam. Đến nay tại miền Bắc vẫn chưa phát hiện trường hợp ổ dịch lây lan trong cộng đồng. Hệ thống giám sát trọng điểm được tiến hành thường xuyên đặc biệt tại các cửa khẩu đường không, đường bộ để phát hiện các ca bệnh xâm nhập.
Hiện các trường hợp nhiễm cúm ở Việt Nam đều có liên quan tới các hành khách nhập cảnh nên cần tiến hành nghiên cứu dịch tễ học, vi rút học sớm được triển khai để hiểu rõ sự lây truyền, biến dị, tình trạng kháng thuốc, biến đổi của vi rút khi tổ hợp với chủng cúm khác...
Thời gian tới, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tập huấn cho cán bộ y tế kiểm soát phòng chống lây lan cúm đặc biệt là cho hệ thống y tế cấp xã, huyện tại các địa phương bằng phương pháp phân tử. Các chương trình tập huấn nhằm chuẩn bị lực lượng, chủ động đối phó khi dịch lây lan trên diện rộng đủ điều kiện có thể thực hiện các xét nghiệm cần thiết, tránh tình trạng dồn ứ các mẫu xét nghiệm về trung ương. Được biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã hỗ trợ Việt Nam 500 bộ xét nghiệm nhanh vi rút cúm A(H1N1).
Tuần qua, số ca nghi nhiễm cúm A(H1N1) ở miền Bắc là 18 trường hợp nhưng chỉ có 4 trường hợp dương tính đang được cách ly điều trị tại Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, trong đó có một người nước ngoài. Tất cả các bệnh nhân đều hết triệu chứng lâm sàng sau 2-3 ngày điều trị.
Tuy nhiên, Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia Nguyễn Văn Kính cảnh báo, trong 4 trường hợp dương tính đang điều trị tại Viện có 1 phi công người Việt Nam về từ Trung Quốc. Bộ Y tế cần khuyến cáo tới các hãng hành không, các phi công, tổ lái trên các chuyến bay về từ vùng có dịch cần thực hiện các biện pháp dự phòng để tránh lây nhiễm.
Các trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) sau thời gian điều trị tích cực theo Phác đồ của Bộ Y tế đã khỏi bệnh hoàn, chưa xuất hiện tình trạng kháng thuốc Tamiflu. Thuốc điều trị Tamiflu cũng đã được phân phát tới Cục Quân y 10.000 viên; bệnh viện Đa khoa Huế 300 viên, Sở Y tế Thừa Thiên Huế 500 viên và 1.500 viên cho Tổng cục 2... để sẵn sàng ứng phó với bệnh nhân cúm A(H1N1) lây lan rộng.
Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 22/7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 32 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) (miền Nam: 28 ca, miền Bắc: 02 ca, miền Trung: 02 ca).
Như vậy, tính đến 17h00 ngày 22/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận 475 trường hợp dương tính, không có tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 332; 143 trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.
T.H