Bảo đảm trật tự ATGT ở An Giang: Cách làm riêng đem lại hiệu quả thiết thực

Xem tin gốc 

Báo GTVT - 24 tháng trước 192 lượt xem

Bao dam trat tu ATGT o An Giang: Cach lam rieng dem lai hieu qua thiet thuc

Ghé vào một quán cà phê có chiếu video để nghỉ ngơi, sẽ được xem những đoạn phim về cảnh các vụ tai nạn giao thông khủng khiếp, những vụ TNGT...

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế, phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang cũng tăng lên đáng kể về cả phương tiện thủy và bộ. Tuy nhiên, trật tự ATGT trên địa bàn luôn được đảm bảo, trong năm 2009 An Giang đã giảm được cả 3 tiêu chí về TNGT.

Những kết quả trên là sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm TNGT. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, An Giang đã có những cách làm riêng và đem lại hiệu quả thiết thực.

Nhiều biện pháp tuyên truyền hiệu quả

Nếu ai đó có dịp về An Giang, đi trên những tuyến đường của thành phố Long Xuyên hoặc trên những tuyến đường liên huyện về các vùng quê của An Giang sẽ không khỏi bất ngờ bởi những khẩu hiệu tuyên truyền về giao thông khá thú vị như: “Hãy nghĩ!!! và giảm tốc độ”, “Chơi xả láng... ráng giữ mình”... Hơn 2000 áp phích có nội dung như thế được treo khắp trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao, gây ấn tượng và tác dụng tuyên truyền sâu sắc đối với người tham gia giao thông.

Nếu trời nắng quá, ghé vào một quán cà phê có chiếu video để nghỉ ngơi, bạn sẽ được xem những đoạn phim về cảnh các vụ tai nạn giao thông khủng khiếp, những vụ TNGT chết người, cảnh phẫu thuật tử thi, hậu quả của các vụ TNGT và cả những hình ảnh người và phương tiện tham gia giao thông có văn hóa...

Hơn 200 quán cà phê có video trên địa bàn TP Long Xuyên được Ban ATGT thành phố phát các đĩa này để chiếu xen kẽ những bộ phim mà quán chiếu thường ngày. Những đĩa Video này chỉ có thời lượng khoảng 10 phút nên người xem không thấy nhàm chán mà còn gây được ấn tượng sâu sắc.

Thượng tá Trần Văn Đức, Phó Ban ATGT thành phố Long Xuyên khẳng định với chúng tôi: “Hiệu quả lắm. Thanh thiếu niên là đối tượng thường gây ra các vụ TNGT, họ cũng là những người thường vào các quán cà phê, nên những hình ảnh này tác động rất lớn đến ý thức của họ. Một ngày tuyên truyền được cả trăm lượt người”.

Không những vậy, trong các buổi tuyên truyền về TTATGT được các ban ngành đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... tổ chức thường xuyên tại các khu dân cư, trong các trường hoc... Tại các cuộc thi “Tìm hiểu về Luật Giao thông”, hội thi “Văn hóa giao thông”... những hình ảnh về các vụ TNGT cũng được chiếu bằng máy chiếu màn hình rộng gây sự chú ý của nhiều người.

Tiếp tục giảm 3 tiêu chí về TNGT

Từ những cách tuyên truyền khá độc đáo trên đã tác động đến thái độ, hành vi của người tham gia giao thông rất lớn. Họ cẩn thận hơn khi tham gia giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, từ đó TNGT trên địa bàn tỉnh An Giang giảm đáng kể.

Năm 2009, toàn tỉnh An Giang chỉ xảy ra 127 vụ TNGT, làm chết 138 người, bị thương 63 người. So với năm 2008 giảm 16 vụ, 10 người chết, trong đó tai nạn giao thông đường bộ giảm đáng kể. Ông Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh An Giang cho biết: Cách làm này sẽ được Ban nhân rộng ra khắp địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Trong công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT các lực lượng chức năng tỉnh An Giang cũng đã có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát. Điểm nổi bật là đã huy động lực lượng công an xã, thị trấn tham gia tích cực trong việc đảm bảo TTATGT.

Một trong những giải pháp được An Giang đặc biệt chú trọng thực hiện nhằm kéo giảm TNGT trong thời gian tới là tập trung xóa các điểm đen về TNGT. Về vấn đề này, ông Tâm, cũng cho biết, sẽ chỉ đạo cho Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chức năng rà soát, thống kê các điểm đen thường xảy ra TNGT để có kế hoạch khắc phục kịp thời.

Trong các mô hình đảm bảo TTATGT, An Giang chú trọng xây dựng các mô hình “Tự quản về ATGT”. Mỗi xã, thị trấn thành lập 2 đội công tác “Tự quản về ATGT”, mỗi đội có 8 thành viên tham gia công tác bảo đảm TTATGT tại các khu dân cư. Lúc đầu, các đội “Tự quản về ATGT” chỉ được thành lập trên địa bàn 4 xã, thị trấn nhưng sau những hoạt động có hiệu quả, đến nay An Giang đã có 12 tổ “Tự quản về ATGT”.

Ông Lê Việt Cường, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh An Giang cho biết, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo cho Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tiến hành nhân rộng mô hình các tổ “Tự quản về ATGT” vừa góp phần hạn chế TNGT trên địa bàn toàn tỉnh, vừa phát động phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT. Mục tiêu là giảm cả 3 tiêu chí về TNGT trong năm 2010.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang