VIT - Tân Hoa Xã trong một bài xã luận đã cáo buộc Goole là công cụ chính trị để “xuất khẩu văn hóa, những giá trị và tư tưởng”, một ngày trước khi công ty tìm kiếm trực tuyến lớn nhất thế giới này thông báo sẽ rút khỏi Bắc Kinh.
“Thật đáng tiếc, hành động gần đây của Google cho thấy công cụ này không chỉ nhằm vào việc mở rộng kinh doanh ở Trung Quốc mà còn đóng vai trò năng động trong việc xuất bản văn hóa, giá trị và tư tưởng”, Tân Hoa Xã cho hay.
Cách đây 2 tháng, Google cho biết, họ đã phát hiện ra các cuộc tấn công tinh vi và phức tạp có nguồn gốc từ Trung Quốc nhằm vào hệ thống các tài khoản của công ty và hơn 31 công ty khác. Công ty này cũng tuyên bố buộc phải rút khỏi Trung Quốc do quan ngại về công tác kiểm duyệt Internet ở đây.
Trước đó, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố phủ nhận bất kỳ liên quan nào tới các cuộc tấn công nhằm vào Google hay những công ty khác.
“Cho dù Google có rời Trung Quốc hay không, chính phủ Trung Quốc vẫn không thay đổi những nguyên tắc Internet. Tham vọng của một công ty nhằm thay đổi quy tắc và hệ thống pháp lý Internet của Trung Quốc sẽ chỉ được chứng minh là nực cười”, Tân Hoa Xã viết.
Kênh thông tin CBN của Trung Quốc hôm 19/3 cho biết, Google có thể đưa ra thông báo chính thức về quyết định rời khỏi Trung Quốc vào hôm nay (22/3).
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cũng tụt dốc bởi quyết định gần đây của Mỹ bán gói vũ khí trị giá 6,4 tỉ đô la Mỹ cho Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của đất nước đang chờ hợp nhất. Trung Quốc từng đe dọa sẽ đình chỉ các quan hệ quân sự với Mỹ và áp đặt các lệnh trừng phạt nên những nhà xuất khẩu vũ khí Mỹ.