VIT - Tờ Rodong Sinmun của CHDCND Triều Tiên cáo buộc giới chức Hàn Quốc “tiếp tục thực hiện chính sách chống Bình Nhưỡng”. Tuyên bố này đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố chỉ trích vụ tấn công nhằm vào tàu Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3.
Trong bài xã luận đăng tải hôm nay (10/7), tờ báo trên cũng khẳng định, Seoul đã thực hiện “giải pháp về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên như điều kiện tiên quyết của việc cải thiện quan hệ liên Triều”.
Rodong Sinmun cho biết, bất chấp thực tế rằng chính quyền Tổng thống Lee Myung-bak thất bại trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương, nhưng “họ vẫn tiếp tục con đường chống lại sự hợp nhất và chống lại dân tộc”.
Trong diễn biến liên quan, ngay sau khi tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc được công bố, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Sin Son Ho đã lên tiếng phản đối, cho rằng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã không đưa ra được một phán quyết hoặc một kết luận chính xác về vụ này.
Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này ngày 10/7 tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng quay lại các vòng đàm phán giải trừ hạt nhân sáu bên.
Hãng tin Tân Hoa xã còn dẫn tin của KCNA đề xuất một cuộc gặp trù bị trước khi tiến hành cuộc đàm phán quân sự cấp cao mà Bình Nhưỡng đã đề xuất với Mỹ để thảo luận về vấn đề tàu Cheonan.
Trước đó, Triều Tiên đã đề xuất đối thoại quân sự cấp công việc với Mỹ vào tuần tới nhằm tiến tới một cuộc gặp cấp cao hơn về vụ chìm một tàu Hải quân Hàn Quốc, truyền thông Bình Nhưỡng cho biết.
Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA) tuyên bố, Triều Tiên đã gửi một đề xuất tới quân đội Mỹ hôm 09/7 yêu cầu các quan chức cấp tá của hai bên gặp gỡ vào ngày 13/7 tới để thảo luận về việc tổ chức các cuộc thảo luận cấp tướng bàn về vụ chìm tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3.
Triều Tiên cho hay, họ quyết định tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với quân đội Mỹ về vấn đề trên bởi Hàn Quốc đã từ chối đề xuất đối thoại của họ. Triều Tiên khẳng định, “họ vẫn xem xét bỏ ngỏ các cuộc đối thoại sự giữa Triều Tiên – Hàn Quốc như là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này”.