(PL)- Sáng 31-10, bão Mirinae sẽ đi vào khu vực phía đông biển Đông, di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km.
Chiều cùng ngày, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (103-133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Ngày 1-11, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến chiều 1-11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa khoảng 500 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Chiều 2-11, bão sẽ vào các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa.
Ngày 30-10, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến TP.HCM.
Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, bão có thể uy hiếp từ Quảng Bình đến TP.HCM. “Các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão cần gọi tàu thuyền vào đất liền sớm để trú tránh. Do biến đổi khí hậu nên diễn biến của bão, mưa, lũ hiện diễn biến bất thường, không theo quy luật nào”.
Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương Cao Đức Phát lưu ý: “Những nơi có khả năng bị chia cắt nhất là ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Cần chuẩn bị dự trữ lương thực, thực phẩm và phải làm nhanh”.