* Hỗ trợ 98 tỉ đồng và 3.500 tấn gạo cho miền Trung, Tây Nguyên
QĐND – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối 30-10, bão MIRINAE cách đảo Lu-dông (Phi-lip-pin) khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Dự báo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25km. Đến chiều 31-10, bão sẽ đi vào khu vực biển Đông, vị trí tâm bão vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km. Theo hướng đi dự báo của bão, trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão còn cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng – Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.
Trước khả năng ảnh hưởng của bão MIRINAE đến nước ta, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương - Ủy ban quốc gia tìm kiếm, cứu nạn đã có công điện số 62 gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm, cứu nạn các tỉnh, Thành phố ven biển từ Quảng Bình đến thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông-Vận tải, Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đề nghị tiếp tục thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các chủ phương tiện, tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, tàu đánh bắt hải sản, tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm được xác định là vùng biển từ phía nam vĩ tuyến 17 đến phía bắc vĩ tuyến 10. Rà soát, có phương án chủ động đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước và hạ du đề phòng mưa lũ lớn do bão. Kiểm tra, rà soát, chuẩn bị phương án “4 tại chỗ”, tăng cường dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực có khả năng bị chia cắt khi có bão lũ, đặc biệt đối với các địa phương bị ảnh hưởng nặng của bão số 9 để chủ động đối phó khi mưa bão xảy ra.
* Trong khi đó, theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, mực nước đỉnh triều cường hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai sẽ dâng cao từ cuối tháng 10 đến những ngày đầu tháng 11-2009. Theo dự báo, từ 31-10, mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) sẽ vượt mức báo động cấp 2 (1,40m) trong vài ngày tới. Đỉnh triều xuất hiện buổi sáng từ 4 đến 6 giờ, buổi chiều từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, có khả năng dao động từ 1,34m đến 1,47m; tại Trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,32m đến 1,44m. Đáng chú ý là mực nước tại Trạm Phú An khi ở mức 1,35m là đã gây ngập úng tại nhiều khu vực thành phố. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm tối đa những thiệt hại có khả năng xảy ra do triều cường, yêu cầu các quận, huyện, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình phòng chống lụt bão, sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước đã được thành phố phê duyệt…; khẩn trương kiểm tra, xử lý ngay các đoạn bờ bao thấp, yếu, có nguy cơ bị tràn bờ, bể bờ. Đồng thời cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thủy lợi, cải thiện môi trường, giao thông, tiêu thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn; bảo đảm thông suốt hệ thống tiêu thoát nước tự nhiên, tuyệt đối không để cản dòng chảy trong quá trình thi công. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị các Công ty Thủy điện Trị An (Đồng Nai), Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng (Bình Phước) hạn chế lưu lượng xả tràn vào thời kỳ triều cường để giảm thiểu ngập úng cho thành phố.
* Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trích 98 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009, xuất cấp không thu tiền 3.500 tấn gạo từ nguồn dự phòng quốc gia hỗ trợ một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; bổ sung ngân sách cho Bộ Quốc phòng để khắc phục hậu quả bão, lũ. Theo đó, số tiền và gạo được phân bổ như sau: Thanh Hóa 10 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo; Nghệ An 10 tỉ đồng và 2.000 tấn gạo; Hà Tĩnh 10 tỉ đồng; Phú Yên 5 tỉ đồng; Gia Lai 20 tỉ đồng; Đắc Lắc 20 tỉ đồng và 500 tấn gạo; Đắc Nông 10 tỉ đồng. Nguồn hỗ trợ này để cứu đói cho dân, hỗ trợ dân sinh, khôi phục cơ sở hạ tầng cấp bách như: trường học, trạm y tế, các công trình giao thông, thủy lợi. Bổ sung ngân sách năm 2009 của Bộ Quốc phòng 13 tỉ đồng để bù đắp chi phí đã ứng để tham gia khắc phục cứu hộ, tìm kiếm, cứu nạn trong khắc phục hậu quả bão, lũ.
Mạnh Hưng và TTXVN