(VOV) - Bộ trưởng Cao Đức Phát: Phải huy động lực lượng tại chỗ, kết hợp phương pháp hiện đại với kinh nghiệm dân gian bằng mọi giá dập lửa cứu rừng.
Sau khi đi khảo sát bằng đường bộ tới các xã Tả Van và Bản Hồ (Sa Pa, Lào Cai) trực tiếp chỉ đạo việc chữa cháy rừng ở khu vực các xã trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phân công Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trực tiếp chỉ huy chống cháy rừng Hoàng Liên.
Ngày 12/2, Bộ trưởng và các lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh, của huyện Sa Pa đã phân công các mũi chỉ huy có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy các lực lượng chia tốp và áp dụng tất cả các biện pháp để ngăn ngọn lửa lan sang vùng lõi vườn quốc gia Hoàng Liên.
Theo thống kê, Vườn quốc gia Hoàng Liên có tổng diện tích 29.845ha, vùng lõi của rừng nằm trọn trong các xã: San Sả Hồ, Lao Chải, Tả Van, Bản Hồ (huyện Sa Pa). Sau 4 ngày kể từ khi xảy ra cháy rừng (ngày 8/2), các đám cháy trong vùng lõi rừng Hoàng Liên rất khó tiếp cận vì địa hình phức tạp, điểm cháy cách xa trung tâm thị trấn khoảng 25-30 km, địa hình hiểm trở chia cắt nên việc dập tắt đám cháy chủ yếu dựa vào sức người. Điểm cháy gần đường nhất là khu vực Dền Thàng và thôn Séo Mý Tỷ đến chiều 11/2 cơ bản được khống chế. Một lực lượng lớn cán bộ chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh được huy động tập trung chữa cháy rừng.
Sau khi dập tắt đám cháy ở Tả Van, các lực lượng tiếp tục tăng cường về 2 thôn của xã Bản Hồ, tiếp sức cho lực lượng đang chữa cháy tại đây. Tại 2 điểm cháy lớn ở xã Bản Hồ là Ma Quái Hồ và Tả Trung Hồ, đặc biệt, tại điểm Tả Trung Hồ, cháy rừng đã lan sang cả diện tích rừng thôn Nậm Ngấn (xã Nậm Sài) và thôn Nậm Pả (xã Nậm Cang).
Hai điểm cháy rừng mới hiện cháy với cường độ khá lớn. Các lực lượng chữa cháy rừng từ Séo Mí Tỷ (xã Tả Van) đã được tăng cường lên Ma Quái Hồ và Tả Trung Hồ vào đêm 11/2 và sáng 12/2. Đây là những điểm có rừng nguyên sinh với trữ lượng lớn giáp ranh với huyện Văn Bàn. Tại đây, lực lượng chữa cháy đã chia thành các mũi nhanh chóng tiếp cận điểm cháy, phát đường băng cản lửa, dọn cỏ rác và sử dụng một kinh nghiệm dân gian mà bà con thường dùng là đốt ngược chống cháy lan.
Mặc dù dự báo thời tiết sẽ có không khí lạnh, nhưng mấy ngày nay khu vực huyện Sa Pa đang chịu ảnh hưởng gió tây nam mạnh nhất trong năm. Thông tin từ Trạm Khí tượng Sa Pa đo được tốc độ gió trung bình tại Sa Pa trong những ngày qua là từ 10-15m/s, trong đó tốc độ gió cực đại ngày 11/2 lên đến 25m/s./.
Theo TTXVN