(ANTĐ) - Chính quyền Australia ngày 30-12 đã tuyên bố tình trạng thảm họa sau khi cháy rừng dữ dội thiêu rụi gần 40 ngôi nhà ở nước này.
Hàng trăm lính cứu hỏa đã phải vật lộn với đám cháy bùng phát tại thị trấn Toodyay, cách thủ phủ Perth thuộc bang Western Australian 80km, nhưng do gió thổi mạnh cộng với thời tiết khô hanh khiến ngọn lửa càng lan rộng hơn. “Đây là vụ hỏa hoạn có sức tàn phá lớn. Tôi muốn bày tỏ sự cảm thông đối với những người đã mất nhà cửa” – Thủ hiến bang Western Australian, Colin Barnett, cho biết sẽ mở quỹ cứu trợ khẩn cấp.
Theo Cơ quan dịch vụ khẩn cấp và hỏa hoạn, khoảng 37 ngôi nhà cùng với các trang trại, nhà kho đã bị ngọn lửa thiêu rụi khi cháy rừng quét qua khu vực rộng hơn 3.000ha. 3 lính cứu hỏa đã được điều trị vì ngạt khói còn một người dân bị thương nhẹ. Trong khi đó, đám cháy lớn khác cũng xảy ra tại Badgingarra, cách thủ phủ Perth 160km về phía bắc, lan rộng 10.500ha, rất may không có nhà cửa nào bị thiêu rụi.
Đây được coi là vụ cháy rừng tồi tệ nhất tại Australia kể từ thảm họa Ngày thứ 7 đen tối xảy ra vào tháng 2-2009 ở nước này, khiến 173 người thiệt mạng. Australia hiện vẫn đang khắc phục hậu quả của Ngày thứ 7 đen tối khi hơn 2.000 ngôi nhà tại bang Victoria bị ngọn lửa thiêu rụi.