VIT - Lãnh đạo một số tập đoàn năng lượng của Anh, trong đó có ông Richard Branson, chủ tịch tập đoàn Virgin tycoon đã lên tiếng cảnh báo rằng thế giới có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong vòng 5 năm tới.
Theo nhận định được đưa ra trong bản báo cáo của cơ quan đặc trách về dầu cực điểm và an ninh năng lượng Anh (UK Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security – ITPOES) mà Branson hiện đang là thành viên, tỷ lệ khai thác dầu sẽ đạt lên mức cực điểm vào năm 2015, việc này đồng thời cũng đẩy giá dầu và chi phí đời sống tăng cao.
Bản báo cáo với tên gọi "Khủng hoảng dầu mỏ - lời cảnh báo từ nền kinh tế Anh" đã yêu cầu phải thành lập một tổ chức mới để bàn bạc về vấn đề này với sự tham gia của cả chính phủ, các doanh nghiệp và người tiêu dùng Anh.
Báo cáo có đoạn viết: "ITPOES phát hiện ra rằng việc dự trữ dầu mỏ, sự mất an ninh năng lượng bắt nguồn từ những biến động giá và sự bất ổn của nguồn cung dầu sẽ dẫn tới sự mất ổn định trong các hoạt động kinh tế, chính trị và xã hội vào năm 2015."
"Việc sản xuất dầu mỏ thế giới sẽ đạt lên mức cực điểm và sau đó, đồ thị khai thác dầu trong tương lai sẽ duy trì theo đường thẳng hoặc thậm chí dần đi xuống. Điều này có nghĩa thời ký của dầu mỏ giá rẻ đã đi tới hồi kết."
ITPOES dự đoán rằng sản lượng đầu ra dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt mức khai thác cực đỉnh vào năm 2015 với mức khai thác hơn 95 triệu thùng dầu mỗi ngày. Sản lượng khai thác này của năm 2008 đã là 85 triệu thùng.
Báo cáo cũng viết, khi sản lượng khai thác dầu đạt mức cực đỉnh, nó sẽ kéo theo sự ga tăng chi phí đi lại, vận chuyển, lượng thực thực phẩm và năng lượng cho sưởi ấm. Trong số đó, giao thông sẽ là mảng phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Do đó, ITPOES cũng kêu gọi cần phải có những biện pháp thay thế để hỗ trợ cho mảng này khi cuộc khủng hoảng thực sự xảy ra.
Ông Branson khẳng định, cả chính phủ và các doanh nghiệp cần phải hợp tác để cùng giải quyết vấn đề này. Ông nói: "Khi làm việc cùng nhau, chúng ta phải đảm bảo rằng chính phủ phải thực hiện những biện phấp cần thiết để giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ cũng như đảm bảo rằng Anh thực sự sẵn sàng để đối mặt với sự gia tăng đầy bất ổn của giá dầu thế giới."
Trong những năm gần đây, giá dầu thế giới diễn biến rất bất thường. Tháng 07/2008, giá dầu thế giới leo lên mức kỷ lục 147USD/thùng sau đó giảm dần và chạm đayở́ ngường 32USD/thùng do tác động từ sự suy giảm nhu cầu thế giới mà cuộc khủng hoảng toàn cầu đã gây ra. Hiện tại, giá dầu thế giới đã dần quay trở về mức bình ổn ở mức 70USD/thùng tới 80 USD/thùng nhờ vào những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế thế giới đang dần hồi phục sau khủng hoảng.