An toàn giao thông dịp Tết

Xem tin gốc 

Nhân dân - 26 tháng trước 23 lượt xem

ND- Có hai lý do còn phải lo lắng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Một là, trong năm ngày Tết Kỷ Sửu, thiệt hại về người do tai nạn giao thông (TNGT) tăng khoảng 30% so với ngày thường và số người nhập viên do TNGT chiếm khoảng 60% số người nhập viện. Hai là, tình hình TNGT hiện nay vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, số người chết do TNGT vẫn ở mức cao (gần 32 người/ngày)... Nguyên nhân dẫn đến TNGT trong những ngày nghỉ Tết trước hết là do say rượu, bia hoặc nồng độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép, tiếp đó là do chạy xe quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, chở quá số người quy định, ngồi trên mô-tô không đội mũ bảo hiểm. Đối với đường thủy nội địa, tai nạn do chìm đò thường xảy ra gây tổn thất lớn, không thể xem thường. Những ngày giáp Tết, tai nạn chủ yếu do mọi người đi lại vội vàng trong bối cảnh mật độ giao thông tăng cao, còn trong những ngày nghỉ Tết thì sự chủ quan thường là nguyên nhân chính...

Ủy ban ATGT quốc gia, các ngành giao thông, công an và nhiều địa phương đã có chỉ đạo và kế hoach bảo đảm trật tự trong dịp Tết, cần tổ chức thực hiện thật chu đáo, nhất là không lơ là, xả hơi trong dịp nghỉ Tết và sau Tết. Các gia đình thường xuyên nhắc nhở con em khi đi ra đường, nhất là đối với những người sử dụng mô-tô, xe máy phải đội mũ bảo hiểm, không chở ba, bốn người phóng nhanh, vượt ẩu hoặc đùa nghịch khi tham gia giao thông. Đặc biệt, người điều khiển phương tiện cơ giới không uống rượu, bia. Ngày Tết, người điều khiển phương tiện cơ giới không biết kiềm chế rượu bia thì nguy cơ gây TNGT càng cao. Luật Giao thông đường bộ quy định: "nghiêm cấm người điều khiển ô-tô, máy kéo, xe chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; nghiêm cấm người điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy có nồng độ cồn vượt quá 50 mi-li-gam/100 mi-li-lít máu hoặc 0,25 mi-li-gam/1 lít khí thở". Theo một số kết quả nghiên cứu, rượu làm giảm tốc độ phản ứng 10 đến 30%, giảm khả năng tự chủ bản thân, phản xạ và thị lực, ước tính sai khoảng cách... Người say rượu, bia dễ gây ra lỗi hết sức nguy hiểm, thường là các vi phạm chạy quá tốc độ, vượt ẩu, đi sai phần đường, hành vi bất thường, khiến người tham gia giao thông chung quanh rất khó phán đoán để tránh...

Nếu mỗi người tham gia giao thông tự giác chấp hành luật giao thông, thực hiện triệt để yêu cầu "đã ngồi sau tay lái không uống rượu, bia", chắc chắn sẽ góp phần giảm nhiều TNGT trong dịp Tết...

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang