An Giang: Sạt lở sông Hậu “nuốt” một đoạn Quốc lộ 91

Xem tin gốc 

SGTT - 24 tháng trước 883 lượt xem

An Giang: Sat lo song Hau “nuot” mot doan Quoc lo 91

Khoảng 5 giờ sáng nay (22.3), vụ sạt lở tại khu vực ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang đã “nuốt” mất quốc lộ 91 một đoạn dài 70m. Ngành chức năng tỉnh An Giang cảnh báo sạt lở chưa dừng lại mà sẽ nghiêm trọng hơn và có khả năng mất cả đoạn đường dài tới 180m trong vài ngày tới, khiến hàng chục ngôi nhà, cơ sở sản xuất và hàng quán ăn uống phải di dời khẩn cấp.

Vụ sạt lở lần đầu khiến một nửa quốc lộ 91 "rớt" xuống sông Hậu

Đến trưa 22.3, sạt lở nuốt mất một đoạn quốc lộ 91.

Vụ sạt lở khiến cho xe cộ không thể lưu thông trên tuyến quốc lộ 91, trong khi mùa du lịch lễ hội Vía bà Chúa Xứ Núi Sam ở Châu Đốc đang vào cao điểm. Ngành chức năng đã phải điều tiết giao thông ngay từ ngã ba lộ tẻ đi theo đường tỉnh lộ 941 rẽ qua ngõ Tri Tôn, đi Tịnh Biên theo đường tỉnh lộ 948 mới đến chùa Bà Núi Sam hoặc qua phà Năng Gù đi Phú Tân, lên thị xã Tân Châu theo đường tỉnh lộ 954 rồi qua tỉnh lộ 953, qua phà Châu Giang để tới thị xã Châu Đốc.

Trước đó, ngày 27.2.2010, một đoạn đường dài khoảng 50m bất ngờ đổ sụp xuống sông Hậu, lấn sâu vào 15m, kéo theo hai căn nhà rớt xuống sông và người dân ở ba căn khác phải di dời khẩn cấp. Sau đó, bờ sông tiếp tục lở, lấn sâu vào đường. Ông Cao Văn Be, giám đốc sở Tài nguyên - môi trường tỉnh An Giang cho hay, khảo sát đo địa hình đáy sông Hậu, đoạn giáp với quốc lộ 91 (Long Xuyên đi Châu Đốc, An Phú, Tịnh Biên) phát hiện nhiều lạch, hố xoáy sâu đe dọa nghiêm trọng tuyến quốc lộ 91.

Cách vị trí sạt lở (đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) khoảng 340m về phía thượng nguồn, xuất hiện lạch sâu 20m, rộng 70m, chạy dài gần 400m, ngày càng lấn sát vào bờ. Dưới điểm sạt lở về phía hạ nguồn, có một hố sâu khoảng 20m, rộng 60m, cách bờ khoảng 30m, chạy dài và tạo áp lực dòng chảy ngày càng lấn sát quốc lộ 91. Sở Tài nguyên - môi trường đã cảnh báo đoạn sông này có nguy cơ sạt lở sâu vào đất liền bất cứ lúc nào, nhất là vùng nằm trong phạm vi gần lạch, hố xoáy sâu và có vách bờ sông dựng đứng.

Sở Tài nguyên - môi trường An Giang đã đề nghị huyện Châu Phú và công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 73 (đơn vị quản lý quốc lộ 91) di dời khẩn cấp các hộ dân trong phạm vi có nguy cơ sạt lở cao để mở rộng đường vô bên trong, nhằm giảm tải cho bờ sông. Ông Nguyễn Thành Tâm, giám đốc sở Giao thông vận tải An Giang cũng cảnh báo, đoạn sạt lở quốc lộ 91 có nguy cơ bị đứt gãy xuống sông, do đó khu Quản lý đường bộ 7 cần thực hiện nhanh các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ quốc lộ 91 cũng như đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Thế nhưng, mọi cố gắng của ngành chức năng chưa mang lại kết quả như mong muốn, sạt lở tiếp tục xảy ra nghiêm trọng hơn.

Tin & ảnh: Thoại Sơn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang