VIT - Hôm qua (09/3), Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Jitin Prasada cho biết, Ấn Độ ủng hộ các cuộc đối thoại với Iran nhằm giải quyết những bất đồng quanh chương trình hạt nhân của nước này và nhấn mạnh lệnh trừng phạt chống Iran là biện pháp không có hiệu quả.
“Trừng phạt Iran sẽ là biện pháp phản tác dụng. Tất cả những bất đồng liên quan tới chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa hồi giáo Iran cần phải được giải quyết bằng con đường đối thoại”, hãng thông tấn Itar-Tass dẫn thông báo của ông Prasada cho biết.
Cũng theo lời ông, chính phủ Ấn Độ đã thông báo cho Mỹ biết về quan điểm của mình trong việc giải quyết chương trình hạt nhân Iran. “Chúng tôi đã báo cho chính quyền Mỹ biết rằng, chúng tôi coi việc trừng phạt Iran là biện pháp không mang lại hiệu quả”, ông nói.
Trước đó hôm 7/3, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng tuyên bố việc áp dụng những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran sẽ không giúp giải quyết được cuộc khủng hoảng hạt nhân.
Trong một buổi họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cũng cho rằng vẫn còn chỗ cho các nỗ lực ngoại giao và các bên liên quan cần thúc đẩy tiến trình đối thoại và thương lượng nhằm tìm một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề này.
Washington và các cường quốc phương Tây muốn Trung Quốc ủng hộ một nghị quyết Liên Hợp Quốc do họ đề xuất, trong đó đưa ra những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran - quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn cho Trung Quốc. Bắc Kinh trước đó đã liên tục từ chối lời kêu gọi áp dụng những biện pháp trừng phạt hà khắc hơn đối với Tehran. Việc thiếu sự ủng hộ của Trung Quốc - một thành viên có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - sẽ khiến cho nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Iran không thể được thông qua tại Liên Hợp Quốc.
Về phía Nga, quốc gia trước đây từng ủng hộ Iran trước sức ép từ các cường quốc phương Tây, thì bất ngờ mới đây đã thể hiện sự thay đổi trong chính sách ngoại giao bằng việc tuyên bố ủng hộ cấm vận mới đối với quốc gia Hồi giáo này.